Quốc tế
10/02/2018 21:21Nữ cựu điệp viên nghi ngờ động cơ tham dự Olympic của Triều Tiên
"Mục đích của ông Kim Jong-un là phá vỡ mối liên kết giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông ta đang tận dụng Thế vận hội Mùa đông để kéo dài thời gian dành cho phát triển vũ khí hạt nhân", bà Kim Hyun-hui, cựu điệp viên Triều Tiên, nói trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 1 với NBC.
Bà Kim Hyun-hui, 54 tuổi, là cựu điệp viên Triều Tiên, được giao nhiệm vụ phá hoại Thế Vận hội Olympic Mùa hè ở Seoul năm 1988. Vào ngày 29/11/1987, bà đặt quả bom lên chuyến bay mang số hiệu 858 thuộc hãng hàng không Korean Airlines của Hàn Quốc, khiến chiếc Boeing 707 nổ tung trên biển Andaman, ngoài khơi Myanmar, giết chết 115 người.
Trong cuộc phỏng vấn dài 70 phút với đài truyền hình Mỹ, cựu điệp viên Kim Hyon-hui tin rằng mục đích cuối cùng của Bình Nhưỡng là khiến quân đội Mỹ rút khỏi bán đảo Triều Tiên. Bà đồng thời dự đoán "Triều Tiên sẽ bắt đầu các hành động khiêu khích trở lại" sau khi Thế vận hội Mùa Đông PyeongChang 2018 kết thúc vào ngày 25/2.
Triều Tiên cử phái đoàn 500 người tham dự Thế vận hội đang diễn ra ở Hàn Quốc. Trong lễ khai mạc Thế vận hội, Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã có cú bắt tay lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, thắp lên hy vọng về quá trình hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.
"Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đó là sợi dây bảo hiểm của họ", bà Kim nói.
Sau khi thực hiện thành công vụ đánh bom, bà Kim bị bắt ở Bahrain. Nữ điệp viên Triều Tiên định nuốt viên thuốc độc tự tử nhưng cảnh sát phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Bà Kim sau đó được trao trả cho cảnh sát Hàn Quốc và thú nhận toàn bộ vai trò của mình trong vụ đánh bom.
Tháng 3/1989, nữ điệp viên Triều Tiên lĩnh án tử hình. Tuy nhiên, đến cuối năm 1989, bà được Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo ân xá.
Sau đó, bà kết hôn với một nhân viên tình báo Hàn Quốc từng thẩm vấn bà trước đây. Lo sợ bị Bình Nhưỡng thủ tiêu, vợ chồng bà và hai con đang sống ẩn dật ở Hàn Quốc.
| Cựu điệp viên Triều Tiên và bí mật kinh hoàng trong chiếc radio
Vào năm 1987, cựu điệp viên Kim Hyon-hui đưa một quả bom lên chuyến bay 858 của hãng hàng không Korean Air Lines (Hàn Quốc), ... |
| Điệp viên Triều Tiên bị biệt giam 30 năm ở Hàn Quốc
Hai lần bị kết án tử hình và trải qua 30 năm trong tù Hàn Quốc, cựu điệp viên Seo Ok-ryol nay chỉ mong được ... |
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (13:19)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (1 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (4 giờ trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (4 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (4 giờ trước)
- Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu (4 giờ trước)
- 5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo (4 giờ trước)
- Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? (5 giờ trước)
- Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump bàn về Iran và Ukraine (5 giờ trước)