Quốc tế
13/04/2021 15:31Nữ cảnh sát bắn chết người da màu có thể vì nhầm súng
"Từ đoạn video, dường như tôi thấy rằng Daunte Wright đang cố lên xe để rời đi", cảnh sát trưởng Tim Gannon ở thành phố Brooklyn Center, bang Minnesota, nói trong cuộc họp báo hôm 12/4. "Tôi tin rằng cảnh sát định dùng súng điện, nhưng thay vào đó đã bắn Wright với chỉ một viên đạn".
Tuyên bố được đưa ra sau khi nữ cảnh sát ở Brooklyn Center bắn chết Wright, 20 tuổi, hôm 11/4. Trong đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát, ba cảnh sát tiếp cận xe của Wright vì bằng lái của người này hết hạn.
Quan chức cho biết sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của Wright, họ phát hiện người này có một lệnh bắt chờ thi hành. Hai cảnh sát cố còng tay Wright nhưng anh này quay vào xe, cố bỏ trốn. Nữ cảnh sát chĩa súng vào Wright khi anh ta nắm lấy tay lái, hét lên và sau đó dường như đánh rơi khẩu súng lục của mình.
"Tôi vừa bắn anh ta", nữ cảnh sát nói.
Cảnh sát trưởng Gannon nói ông không biết chính xác những suy nghĩ lúc đó của nữ cảnh sát, nhưng đó có vẻ như đó là sự cố, dựa trên kinh nghiệm và quá trình đào tạo của ông. Theo ông, cảnh sát được trải qua nhiều khóa đào tạo liên quan chiến thuật, súng lục và súng điện.
Biểu tình đã nổ ra sau cái chết của Wright. Hàng trăm người tập trung bên ngoài sở cảnh sát thành phố Brooklyn Center, chỉ cách thành phố Minneapolis 16 km về phía tây bắc, khiến cảnh sát phải bắn hơi cay, đạn cao su và dùng lựu gây choáng để giải tán đám đông. Tới khoảng nửa đêm theo giờ địa phương, lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tới hiện trường.
"Tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Minneapolis và chúng tôi đang tuân theo lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu lúc 19h đến 6h ngày mai", Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nói trong cuộc họp báo hôm 12/4.
Lệnh giới nghiêm cũng sẽ được thực thi tại thành phố St. Paul và các cộng đồng xung quanh.
![]() |
| Biểu tình tại thành phố Brooklyn Center, bang Minnesota hôm 12/4 sau cái chết của Daunte Wright . Ảnh: AFP. |
Minneapolis, thành phố lớn nhất bang Minnesota, là nơi đang diễn ra phiên tòa xét xử vụ George Floyd, người Mỹ gốc Phi chết ngày 25/5 năm ngoái sau khi bị một cảnh sát da trắng ghì cổ hơn 9 phút. Cái chết của Floyd dẫn đến loạt cuộc biểu tình trên toàn quốc, khiến Tổng thống Joe Biden kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở nước này.
Biden hôm 12/4 gọi vụ bắn chết Wright là "bi kịch", kêu gọi người dân chỉ nên biểu tình ôn hòa và cảnh báo chống lại các cuộc biểu tình bạo lực, yêu cầu mọi người nên chờ một cuộc điều tra đầy đủ.
Huyền Lê (Theo Hill, AFP)
| New York: Bắt giữ 30 người biểu tình sau vụ cảnh sát bắn chết người da màu
Thành phố New York (Mỹ) bắt giữ khoảng 30 người trong cuộc biểu tình ở Brooklyn, sau khi cảnh sát tại Philadelphia bắn chết một ... |
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (12:48)
- Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027 (12:38)
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (12:32)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan (12:31)
- Mỹ tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực trên toàn thế giới (12:29)
- Trước khi bị khởi tố vì ma túy, Kiều Thanh từng vướng những ồn ào nào? (12:26)
- Vì sao cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan? (1 giờ trước)
- Kiatisak động viên cầu thủ Thái Lan: 'Không sợ, chẳng còn gì để mất' (3 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2-9 (3 giờ trước)
- Đủ kiểu hét giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Thái Lan từ trên mạng ra đường phố (4 giờ trước)
