Nổ súng bắn 4 người trong một tối

Đỗ Xuân Hải cầm súng tới hai gia đình, bắn chết một nạn nhân và làm 3 người bị thương.

Tối 26/11, ông Hải, 50 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My với khẩu súng tự chế đã gây náo loạn nhà người quen Trần Thị Ly Na, 38 tuổi, ở thị trấn Trà My.

5406 2 5339 1606440165
Khẩu súng nghi phạm để lại hiện trường. Ảnh: Đại Hiệp.

Hải bắn chị Na, dùng dao chém bà Trần Thị Lan (55 tuổi, mẹ Na) và Trần Đức Huy (12 tuổi, con Na). Chị Nga và bà Lan đang cấp cứu tại bệnh viện. Bé Huy bị thương nhẹ hơn.

Bỏ lại khẩu súng ở hiện trường, Hải về nhà mang khẩu tự chế khác đến nhà ông hàng xóm Nguyễn Thành Tài, 49 tuổi. Hải bắn chết ông Tài khi nạn nhân đang nằm trên ghế ở phòng khách. Sau khi gây án, Hải bỏ lại xe máy và khẩu súng, bỏ trốn.

Một người dân cho hay, ông Tài và Hải trước đây là bạn bè, do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn nên ít qua lại với nhau.

Công an tỉnh Quảng Nam đang truy Hải và điều tra nguyên nhân sự việc.

Đắc Thành

Kẻ nã súng như phim Kẻ nã súng như phim "xã hội đen" vào nam thanh niên ở Thái Bình ra đầu thú

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, kẻ nã súng vào nam thanh niên tại khu vực Trạm thu phí Thanh Nê đã ra ...

Kẻ nổ súng cướp ngân hàng Techcombank ở Hà Nội lĩnh 23 năm tù Kẻ nổ súng cướp ngân hàng Techcombank ở Hà Nội lĩnh 23 năm tù

Với hành vi mang khẩu súng K59 đã nạp đạn đến ngân hàng Techcombank ở huyện Sóc Sơn nổ súng thị uy để cướp tiền, ...

/ vnexpress.net