Quốc tế
02/02/2022 22:09Nợ quốc gia của Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 30 nghìn tỷ USD
Việc chính phủ Mỹ phải vay nhiều khoản trong đại dịch COVID-19 để chống đỡ các tác động về kinh tế của dịch bệnh đã góp phần khiến tổng dư nợ công tăng cao. Nợ quốc gia của Mỹ tăng khoảng 7 nghìn tỷ USD kể từ cuối năm 2019.
Ông David Kelly, giám đốc chiến lược toàn cầu tại JPMorgan Asset Management, phân tích rằng số nợ quốc gia tăng sẽ không đẩy Mỹ vào “cuộc khủng hoảng ngắn hạn”, nhưng nước này có thể sẽ “nghèo hơn trong dài hạn”.
![]() |
| Tổng dư nợ công của Mỹ đã vượt mức 30 nghìn tỷ USD. (Ảnh: Getty Images) |
Hiện chính phủ liên bang Mỹ nợ các nhà đầu tư nước ngoài gần 8 nghìn tỷ USD, trong đó, dẫn đầu là số nợ Nhật Bản và Trung Quốc. Số tiền này cần được hoàn trả kèm theo lãi suất.
Theo tổ chức Peter G Peterson Foundation, riêng lãi vay của Mỹ dự kiến vượt 5 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới - chiếm gần một nửa tổng doanh thu liên bang vào năm 2051. Ông Kelly cũng chỉ ra rằng chi phí phải trả cho lãi vay sẽ hạn chế số tiền mà Washington có thể chi cho các ưu tiên khác như biến đổi khí hậu.
Số nợ quốc gia của Mỹ tăng vọt trong những thập kỷ gần đây, trước hết là do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và sau đó là do đại dịch COVID-19.
Ngay khi cuộc đại suy thoái kinh tế bắt đầu vào tháng 12/2007, số dư nợ của Mỹ chạm mức 9,2 nghìn tỷ USD. Vào thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức, nợ quốc gia ở mức gần 20 nghìn tỷ USD.
TRẦN TRANG (Nguồn: CNN)
- Bức ảnh trời nóng đến mức thóc phơi nổ thành bỏng: Chuyên gia lên tiếng (19 phút trước)
- Miền Bắc và miền Trung sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng cháy da (39 phút trước)
- Khi Hà Nội bước vào cuộc tái thiết lớn nhất nhiều năm qua (58 phút trước)
- Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục chinh phục 3 đỉnh Everest trong 4 ngày (1 giờ trước)
- Chuyển tư duy nhà ở xã hội: Từ bán sang cho thuê (1 giờ trước)
- Giá bạc: Đối mặt với nỗi lo mang tên lãi suất (1 giờ trước)
- Từ đột kích quán bar, công an phá nhiều đường dây liên quan ma túy, bắt 50 người (2 giờ trước)
- Siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế (4 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp tại Lào (4 giờ trước)
- Cảnh báo chiêu trò dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo trên không gian mạng (5 giờ trước)
