Những ưu tiên của tân Thủ tướng Nga trong nhiệm kỳ mới

Ngày 16.1, Duma Quốc gia Nga phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Liên bang Nga. Cựu lãnh đạo Cơ quan Thuế Liên bang (FTS) nhận được 383 phiếu thuận, 41 phiếu trắng và 0 phiếu chống. Tại phiên họp toàn thể của Duma Quốc gia hôm 16.1, ông Mishustin đã công bố những ưu tiên hành động của chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Kremlin

Ngày 16.1, Duma Quốc gia Nga phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Liên bang Nga. Cựu lãnh đạo Cơ quan Thuế Liên bang (FTS) nhận được 383 phiếu thuận, 41 phiếu trắng và 0 phiếu chống. Tại phiên họp toàn thể của Duma Quốc gia hôm 16.1, ông Mishustin đã công bố những ưu tiên hành động của chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

 

Ông Mishustin cho biết, Nga có đủ nguồn lực để đạt được tất cả các mục tiêu mà Tổng thống Putin đặt ra. “Nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô và thặng dư ngân sách, chúng ta có đủ tiền để thực hiện tất cả các mục tiêu mà tổng thống đặt ra bắt đầu từ tháng 1 năm nay” - TASS dẫn lời ông Mishustin nói.

Nhận xét về nội dung thông điệp liên bang của Tổng thống Putin, ông Mishustin lưu ý rằng thông điệp cần được coi là một chương trình công bằng xã hội dựa trên các giá trị truyền thống và hướng đến mọi người. “Chăm sóc trẻ em, gia đình, gia tăng thịnh vượng và chất lượng cuộc sống được ưu tiên hàng đầu” - ông Mishustin nói và nhấn mạnh rằng cần phải chuẩn bị tất cả các luật về những vấn đề này một cách cẩn thận, đồng thời bày tỏ hy vọng về sự hỗ trợ của Duma quốc gia. Theo ông Mishustin, để thực hiện những nghĩa vụ xã hội mà Tổng thống Putin nêu trong thông điệp liên bang, Nga sẽ cần 4.000 tỉ rúp (64,8 tỉ USD) trong 4 năm. Ông cho biết đã tham vấn với Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và các quỹ sẽ được phân phối lại một cách thích hợp trong ngân sách, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào của ngân sách liên bang và ngân sách khu vực.

Về môi trường đầu tư, ông Mishustin cam kết cải thiện môi trường đầu tư và đảm bảo dòng tiền lâu dài cho nền kinh tế Nga. “Cái gọi là dòng tiền lâu dài là điều cần thiết để có được nguồn vốn đầu tư ổn định cho tăng trưởng kinh tế. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ngân hàng Trung ương, tất nhiên, khối tài chính và kinh tế của chính phủ sẽ hỗ trợ và tham gia tích cực tham gia như trước đây” - ông Mishustin nói.

Tổng thống Nga “đã chỉ thị cho chính phủ đi đầu trong sự phát triển của đất nước, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm mới. Đó là nền tảng của chính sách xã hội hiệu quả và tất nhiên, sự phát triển xã hội của đất nước sẽ tắc nghẽn nếu không có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao” - ông Mishustin nhấn mạnh. Theo ông, điều quan trọng nữa là cải thiện môi trường kinh doanh để giới doanh nhân, gồm cả những người trẻ, cảm thấy an toàn và được bảo vệ, có thể phát triển kinh doanh, tạo việc làm mới và tăng lương.

Xây dựng ngành công nghiệp quân sự cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ, theo tân Thủ tướng Nga. “Tiền và tài nguyên dành cho các dự án quốc gia, phải phục vụ chủ yếu cho nền kinh tế Nga và trước hết là để phát triển chế tạo máy trong nước và các ngành công nghệ cao khác. Các doanh nghiệp này đang hoạt động rất thành công trong ngành công nghiệp quân sự Nga. Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp quốc phòng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - ông Mishustin nói.

Tân Thủ tướng cũng đặt ra nhiệm vụ tăng xuất khẩu nông nghiệp Nga. Trong khi Nga gần như đã đảm bảo hoàn toàn an ninh lương thực, thì ông Mishustin nhấn mạnh vào nhiệm vụ chính trong thời gian tới là tăng tiềm năng xuất khẩu nông nghiệp hơn nữa, không chỉ ngũ cốc, mà còn các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi khác.

Ông Mishustin đặt mục tiêu giữ lạm phát ở Nga ở mức 4% để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. Phát triển kinh tế số cũng là một ưu tiên khác của chính phủ mới. Tân Thủ tướng nói rằng ông có ý định giúp các công ty Nga quảng bá các nền tảng kỹ thuật số của Nga trên thị trường nước ngoài và phát triển chúng trong nước. 

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Kremlin

 

Ngày 16.1, Duma Quốc gia Nga phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Liên bang Nga. Cựu lãnh đạo Cơ quan Thuế Liên bang (FTS) nhận được 383 phiếu thuận, 41 phiếu trắng và 0 phiếu chống. Tại phiên họp toàn thể của Duma Quốc gia hôm 16.1, ông Mishustin đã công bố những ưu tiên hành động của chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

 

Ông Mishustin cho biết, Nga có đủ nguồn lực để đạt được tất cả các mục tiêu mà Tổng thống Putin đặt ra. “Nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô và thặng dư ngân sách, chúng ta có đủ tiền để thực hiện tất cả các mục tiêu mà tổng thống đặt ra bắt đầu từ tháng 1 năm nay” - TASS dẫn lời ông Mishustin nói.

Nhận xét về nội dung thông điệp liên bang của Tổng thống Putin, ông Mishustin lưu ý rằng thông điệp cần được coi là một chương trình công bằng xã hội dựa trên các giá trị truyền thống và hướng đến mọi người. “Chăm sóc trẻ em, gia đình, gia tăng thịnh vượng và chất lượng cuộc sống được ưu tiên hàng đầu” - ông Mishustin nói và nhấn mạnh rằng cần phải chuẩn bị tất cả các luật về những vấn đề này một cách cẩn thận, đồng thời bày tỏ hy vọng về sự hỗ trợ của Duma quốc gia. Theo ông Mishustin, để thực hiện những nghĩa vụ xã hội mà Tổng thống Putin nêu trong thông điệp liên bang, Nga sẽ cần 4.000 tỉ rúp (64,8 tỉ USD) trong 4 năm. Ông cho biết đã tham vấn với Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và các quỹ sẽ được phân phối lại một cách thích hợp trong ngân sách, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào của ngân sách liên bang và ngân sách khu vực.

Về môi trường đầu tư, ông Mishustin cam kết cải thiện môi trường đầu tư và đảm bảo dòng tiền lâu dài cho nền kinh tế Nga. “Cái gọi là dòng tiền lâu dài là điều cần thiết để có được nguồn vốn đầu tư ổn định cho tăng trưởng kinh tế. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ngân hàng Trung ương, tất nhiên, khối tài chính và kinh tế của chính phủ sẽ hỗ trợ và tham gia tích cực tham gia như trước đây” - ông Mishustin nói.

Tổng thống Nga “đã chỉ thị cho chính phủ đi đầu trong sự phát triển của đất nước, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm mới. Đó là nền tảng của chính sách xã hội hiệu quả và tất nhiên, sự phát triển xã hội của đất nước sẽ tắc nghẽn nếu không có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao” - ông Mishustin nhấn mạnh. Theo ông, điều quan trọng nữa là cải thiện môi trường kinh doanh để giới doanh nhân, gồm cả những người trẻ, cảm thấy an toàn và được bảo vệ, có thể phát triển kinh doanh, tạo việc làm mới và tăng lương.

Xây dựng ngành công nghiệp quân sự cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ, theo tân Thủ tướng Nga. “Tiền và tài nguyên dành cho các dự án quốc gia, phải phục vụ chủ yếu cho nền kinh tế Nga và trước hết là để phát triển chế tạo máy trong nước và các ngành công nghệ cao khác. Các doanh nghiệp này đang hoạt động rất thành công trong ngành công nghiệp quân sự Nga. Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp quốc phòng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - ông Mishustin nói.

Tân Thủ tướng cũng đặt ra nhiệm vụ tăng xuất khẩu nông nghiệp Nga. Trong khi Nga gần như đã đảm bảo hoàn toàn an ninh lương thực, thì ông Mishustin nhấn mạnh vào nhiệm vụ chính trong thời gian tới là tăng tiềm năng xuất khẩu nông nghiệp hơn nữa, không chỉ ngũ cốc, mà còn các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi khác.

Ông Mishustin đặt mục tiêu giữ lạm phát ở Nga ở mức 4% để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. Phát triển kinh tế số cũng là một ưu tiên khác của chính phủ mới. Tân Thủ tướng nói rằng ông có ý định giúp các công ty Nga quảng bá các nền tảng kỹ thuật số của Nga trên thị trường nước ngoài và phát triển chúng trong nước. 

 

Ngọc Vân

 

/ laodong.vn