Câu chuyện doanh nhân
16/03/2021 15:28Những tỷ phú công nghệ "thắng đậm" trong đại dịch
Khoảng thời gian Covid-19 hoành hành được xem là khủng hoảng với nhiều người, nhưng lại là cơ hội đối với các tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ. Theo Washington Post, tài sản của 9 người giàu nhất nước Mỹ đã tăng hơn 360 tỷ USD trong năm qua. Tất cả đều là những ông trùm công nghệ.
Nhờ vào lượng tài sản tăng gấp bốn lần, CEO Tesla, Elon Musk đã đánh bại Jeff Bezos của Amazon để giành danh hiệu người giàu nhất thế giới. Trong khi đó, tài sản của Mark Zuckerberg lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD.
![]() |
| Dữ liệu được thu thập từ ngày 5/3/2020 đến ngày 5/3/2021. Ảnh: Washington Post. |
Amazon về cơ bản đã thu được lợi nhuận đáng kể từ nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn trong thời kỳ đại dịch. Nhu cầu của người tiêu dùng vào những tháng đầu của đại dịch cao đến mức công ty cùng với các nhà bán lẻ khác phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung các mặt hàng như giấy vệ sinh và chất khử trùng. Theo công ty nghiên cứu eMarketer, doanh số thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu tăng 27,6% vào năm 2020, ngay cả khi tổng doanh số bán lẻ trên toàn thế giới giảm 3%.
Cũng bởi dịch bệnh, hầu hết các công ty chuyển sang mô hình làm việc từ xa, dẫn tới nhu cầu sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây tăng cao hơn bao giờ hết. Các nền tảng lưu trữ của Amazon, Microsoft và Google tiếp tục được hưởng lợi lớn từ nhu cầu này. Doanh thu mảng quảng cáo kỹ thuật số của Google và Facebook cũng đạt được kết quả cao hơn dự kiến nhờ nhu cầu hồi phục nhanh chóng sau đại dịch.
Musk, Bezos và Zuckerberg không phải là những tỷ phú duy nhất có khối tài sản tăng vọt. Theo Yahoo Finance, chủ tịch điều hành kiêm CTO của Oracle, Larry Ellison, đã có tài sản ròng tăng từ 59 tỷ USD lên 90,3 tỷ USD trong năm ngoái. Giá trị tài sản ròng của Michael Dell, CEO của Dell Technologies, cũng tăng từ 22,9 tỷ USD lên 44,4 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian.
Sự gia tăng đáng kể trong lợi nhuận của các "đại gia" công nghệ trái ngược hẳn với cuộc khủng hoảng kinh tế mà hàng triệu người Mỹ đang phải đối mặt, khi tỷ lệ thất nghiệp và số lượng người bị trục xuất tăng vọt. Điều này cũng làm dấy lên các vấn đề xã hội sâu xa về bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo ngày càng mở rộng.
Một báo cáo gần đây cho thấy các tỷ phú Mỹ có thể chi trả tới 2/3 gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Tổng thống Biden chỉ bằng lợi nhuận thu được trong năm 2020.
Đăng Thiên (theo Business Insider)
- Cần làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' (1 giờ trước)
- Brazil nhận 8 thẻ đỏ trong 1 trận đấu, cả HLV lẫn cầu thủ đều bị đuổi (1 giờ trước)
- Na Uy mang 300kg cá đến World Cup, Thụy Sỹ thuê giáo sư Toán soi đối thủ (1 giờ trước)
- Trung tâm dữ liệu dưới biển chạy bằng điện gió đầu tiên trên thế giới (2 giờ trước)
- Đóng điện thành công, sân bay Long Thành tiến gần ngày khai thác (2 giờ trước)
- Tranh chấp hợp đồng gói thầu tại metro Nhổn - ga Hà Nội: MRB lên tiếng (2 giờ trước)
- Luật mới ở World Cup 2026 không phải ai cũng biết (2 giờ trước)
- Những nghi thức kỳ lạ trong đêm tân hôn của người Trung Quốc (2 giờ trước)
- Hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ của 'Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Dừng phát hành, thu hồi sách 'Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng' (3 giờ trước)
