Trước khi đột ngột qua đời, ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT có những triết lý sống truyền cảm hứng trong giáo dục.
Ông Hoàng Nam Tiến (sinh năm 1969), là cựu học sinh chuyên Toán THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông gia nhập Tập đoàn FPT từ năm 1993, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại tập đoàn như Tổng giám đốc Cty TNHH Phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc FPT (2007 -2012), Tổng giám đốc Cty TNHH Phân phối FPT (2003 - 2008).
Năm 2012, ông Hoàng Nam Tiến giữ vị trí Chủ tịch FPT Software. Đến năm 2020, ông Hoàng Nam Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch FPT Telecom. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FPT Telecom, ông Hoàng Nam Tiến đã có nhiều cải tiến và những chính sách quyết liệt giúp FPT Telecom đứng vững qua giai đoạn khủng hoảng và duy trì vị thế.
Đầu năm 2023, ôngg Hoàng Nam Tiến rời FPT Telecom sang làm Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT. Với nhiều bạn trẻ, ông được gọi bằng cái tên trìu mến "Giáo Tiến" - người thầy không đứng trên bục giảng, nhưng luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên qua tư duy sâu sắc và những trải nghiệm sống thực tế, cùng nhiều phát ngôn đáng suy ngẫm.

Ông Hoàng Nam Tiến vừa đột ngột qua đời.
"Học giỏi chưa chắc đã làm giỏi"
Trong một bài phát biểu đầu năm 2024, ông Hoàng Nam Tiến từng chia sẻ: “Tôi có để ý những người học giỏi chưa chắc đã làm giỏi, bởi vì để học giỏi cần IQ rất cao, nó chỉ tập trung một vùng trên bộ não. Nhưng để làm việc giỏi thì cần kết hợp rất rất nhiều vùng trên bộ não”.
“Người giáo viên hạnh phúc sẽ đổi thay thế giới”
Ông Hoàng Nam Tiến tâm đắc: "Kiến tạo trải nghiệm học tập hạnh phúc là quan điểm của FPT Education. Chúng tôi cho rằng với học sinh, sinh viên, phải làm sao để mỗi ngày đi học với các em là một ngày vui, mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc, các em luôn chờ đợi và háo hức đến trường.
Và muốn như thế, thì chính người thầy giáo, cô giáo cũng phải kiến tạo được hạnh phúc cho bản thân mình trong công việc. Chúng tôi tin rằng người giáo viên hạnh phúc sẽ đổi thay thế giới”.
"Học sinh đừng chỉ chơi game, hãy trở thành 'nhà phát minh' game"
Theo ông Hoàng Nam Tiến, 10 năm nữa, thế hệ học sinh hiện nay sẽ chơi game mỗi ngày, và chính các em sẽ là người sáng tạo, lập trình ra những trò chơi điện tử có ích.
Với góc nhìn của một chuyên gia công nghệ, ông luôn khuyến khích giới trẻ vượt khỏi vai trò tiêu dùng để trở thành người sáng tạo, viết nên tương lai của chính mình.
“Thầy giáo mới nhất của tôi là chàng sinh viên 22 tuổi vừa ra trường"
Để đạt được kết quả tốt nhất và nhanh chóng tăng tốc, ông Tiến khuyên các bạn trẻ cần có được tư duy học tập 5 chiều: Thứ nhất học từ những người thầy, những người lãnh đạo, người hơn mình về chuyên môn nghiệp vụ, học từ chính cha mẹ mình.
Thứ hai, học với những người đồng nghiệp, học từ những người bạn. Thứ ba, học từ những người trẻ hơn. Thứ tư, bản thân mỗi người phải tự học. Thứ năm, trong thời kỳ này và trong tương lai, phải biết học từ trí tuệ nhân tạo AI.
Ông cũng bật mí với các bạn trẻ: "Thầy giáo mới nhất của tôi là một chàng sinh viên 22 tuổi vừa ra trường".
"Bằng cấp không phải là tất cả nhưng là ngôi sao trên ngực áo của bạn"
“Bằng cấp không quan trọng, song mỗi một bằng cấp đã chứng minh bạn đã đạt được một kỳ thi. Bằng cấp không phải là tất cả nhưng những bằng cấp đấy chính là dấu sao trên ngực áo của bạn. Càng nhiều sao càng tốt, còn đến khi đi làm, chúng ta cần thêm những năng lực khác nữa”, ông Tiến từng nói.
"Muốn lương 10.000 USD, hãy tắt điện thoại đi và bớt hóng các bình luận trên mạng".
Lời khuyên được ông Hoàng Nam Tiến đưa ra tại một hội thảo về nhân lực thiết kế chip tổ chức năm ngoái. Theo chuyên gia này, các ban trẻ hãy học về thiết kế chip, bán dẫn để thực sự tỏa sáng, nuôi sống bản thân mình và gia đình. Khi bắt đầu, những bước đầu tiên là vô cùng khó khăn nhưng nếu chúng ta không đi, sao biết mình đến được.
"Thông minh và chăm chỉ, chỉ đủ ăn khi về già"
Ông Hoàng Nam Tiến từng cảnh báo trong bối cảnh nhiều bạn trẻ hiện nay ngộ nhận chỉ cần thông minh và chăm chỉ là đủ: “Nếu chỉ thông minh, chỉ chăm chỉ, thì may ra các bạn đủ ăn khi về già. Nếu muốn trở thành lãnh đạo, muốn làm giàu, muốn để lại dấu ấn, bạn phải vượt chính mình, vượt những gì đã quen, đã an toàn”.
"Hãy nhảy việc để ra đi"
Ông Tiến cho rằng, nếu bất cứ lúc nào gặp khó khăn, bức xúc cũng muốn nhảy việc thì cả đời bạn không thành công. Bạn hãy nhảy việc để ra đi. Khi kết thúc một dự án thành công, khi mọi người đang khen mình nhiều nhất, lúc đó hãy đứng dậy và ra đi.
https://vtcnews.vn/nhung-triet-ly-giao-duc-truyen-cam-hung-cua-ong-hoang-nam-tien-ar957333.html