Những tin Pháp luật - Xã hội đáng chú ý trong tuần qua (14/8 - 20/8)

Những thông tin về Pháp luật - Xã hội đáng chú ý trong tuần qua, thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận trên cả nước.  

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208
Các cô gái trong đường dây mại dâm bị bắt giữ.

Dàn người mẫu, diễn viên ở Sài Gòn bán dâm cho đại gia giá 4.000 USD

Ngày 17/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vẫn tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em gái Tiền), Phạm Thị Thanh Huyền (32 tuổi, ở quận 6) để làm rõ hành vi Môi giới mại dâm.

Cơ quan chức năng cho biết những ngày tới sẽ triệu tập thêm nhiều mỹ nhân liên quan đến đường dây mại dâm này để làm rõ. Trong số này có nữ diễn viên B.A. Ngọc khai với các điều tra viên, trước đó cô là vũ công của nhóm nhảy có tiếng ở TP.HCM, sau đó người đẹp này tách ra làm riêng.

Sau khi đạt giải á khôi một cuộc thi sắc đẹp, hoa khôi thanh lịch, Ngọc dấn thân vào giới người mẫu, kiêm môi giới việc mua bán dâm theo tour ở trong và ngoài nước. Chị cô ta là Tiền, làm MC dẫn chương trình ở phòng trà ca nhạc.

Nếu khách muốn "thư giãn" với người mẫu nghiệp dư, Ngọc phát giá 500-1.000 USD. Ai muốn "vui vẻ" với các hoa khôi, diễn viên Ngọc nhắn tin để chị gái gửi hình cho các đại gia lựa chọn. Giá các cô gái này đi khách 3.000-4.000 USD (tương đương 60 - 80 triệu đồng).

Hôm 15/8, sau khi nhận được yêu cầu của khách và thấy được giá, Tiền gọi Ngọc. Do có 2 khách nên Ngọc rủ thêm một người mẫu có tiếng N.T.H. đến phục vụ các "quý ông" với giá 15 triệu mỗi người. Khi cuộc mua bán dâm đang diễn ra, cảnh sát ập vào.

Còn tại khách sạn ở quận 1, cảnh sát cũng bắt quả tang 2 đồng nghiệp khác của Ngọc là L.P.K và L.T.L "tâm sự" cùng đại gia với giá 30 triệu đồng/người/đêm.

Tòa phúc thẩm tuyên Giang Kim Đạt lĩnh án tử hình

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/8, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 4 bị cáo trong đại án tham ô xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines).

Tại phiên tòa phúc thẩm, Giang Kim Đạt tiếp tục khẳng định bản thân không phạm tội Tham ô tài sản. Bởi theo lời khai của cựu quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, gần 16 triệu USD trên là của anh ta, không liên quan đến hoa hồng mua bán, cho thuê tàu… Bởi đó là tiền có được từ kinh doanh.

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: M.H.

Đạt tiếp tục bác bỏ những lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của ông Giang Văn Hiển. Đạt khẳng định: “Bố bị cáo không biết gì, không liên quan tới các mối quan hệ của bị cáo”.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bố bị cáo Đạt lại khẳng định số tiền gần 16 triệu USD là của mình do đối tác nước ngoài chuyển cho, không liên quan gì đến con trai. Bởi số tiền 16 triệu USD trên là tiền công ông ta làm môi giới mà có. Sau đó, ông ta dùng số tiền này mua hàng chục bất động sản trong và ngoài nước.

Dù kháng cáo kêu oan nhưng vì lý do sức khỏe, ông Hiển không đến tham dự phiên tòa, có đơn xin được xét xử vắng mặt. Cũng kháng cáo kêu oan song trong quá trình xét xử, bị cáo Trần Văn Khương lại thay đổi kháng cáo chuyển sang nhận tội nhưng không nhận bản thân giữ vai trò chính, không chỉ đạo bị cáo Đạt phạm tội. Sau đó, ông Liêm xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Cùng giữ kháng cáo kêu oan với cha con bị cáo Đạt là Trần Văn Khương. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Khương phủ nhận toàn bộ lời khai nhận 110.000 USD từ bị cáo Liêm. Theo lời khai của cựu kế toán trưởng Vinashinlines, ông ta không nhận bất cứ số tiền nào từ Trần Văn Liêm.

Tuy nhiên, căn cứ vào những lời khai tại cơ quan điều tra, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội Tham ô tài sản, Rửa tiền nên bác kháng cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt tử hình, Trần Văn Khương chung thân về tội Tham ô tài sản. Giang Văn Hiển 12 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị trường trả hồ sơ nhập học vì xã phê bình trong sơ yếu lý lịch

Ngày 18/8, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND H.Yên Định (Thanh Hóa), cho biết vừa yêu cầu UBND xã Yên Thịnh (H.Yên Định) dừng ngay việc xác nhận vào sơ yếu lý lịch của người dân có nội dung phê bình do chưa hoàn thành một số khoản đóng góp tại địa phương; xác nhận lại sơ yếu lý lịch, đồng thời tổ chức xin lỗi dân, tổ chức kiểm điểm cá nhân và tập thể thực hiện việc xác nhận mang tính phê bình trong quá trình xác nhận lý lịch công dân.

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208
Chính quyền xã xin lỗi công dân vì phê bình vào sơ yếu lý lịch.

Trước đó, ngày 2/8, UBND xã Yên Thịnh trong quá trình xác nhận sơ yếu lý lịch cho em Đỗ Văn Hà (19 tuổi, ngụ thôn 7) để nộp hồ sơ nhập học trường trung cấp, đã phê bình với nội dung: “UBND xã Yên Thịnh xác nhận anh Đỗ Văn Hà có HKTT (hộ khẩu thường trú - PV) tại địa phương. Bản thân và gia đình thực hiện chưa tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Sau đó, em Hà nộp hồ sơ để đi học nhưng bị nhà trường từ chối vì sơ yếu lý lịch bị phê “xấu”.

Kết luận biệt phủ Phạm Sỹ Quý lùi thời hạn lần 5

Tính đến ngày 19/8, thời gian công bố kết luận thanh tra tài sản đối với ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái đã lùi lần thứ 5.

Theo như dự tính 2 phương án được lãnh đạo Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đưa ra thì thứ 7 (ngày 19/8) là thời hạn để công bố kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái.

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208
Kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái lùi lần 5.

Thế nhưng, ngày 19/8, trao đổi với Đất Việt, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết: "Hiện tại, theo dự tính thì sẽ công bố vào cuối tuần này, tuy nhiên, tôi cũng vẫn đang đi công tác tại Thái Bình, chưa hoàn thành xong công việc nên chưa về được Hà Nội. Lịch trình công tác của tôi là đi 3 tỉnh bao gồm: Thái Bình, Hà Nam và Nam Định, hiện nay vẫn còn đang ở Thái Bình.

Cho nên, công bố kết luận thanh tra lại tiếp tục lùi lại, nhưng chắc chắn đầu tuần tới, vào 21/8 hoặc 22/8 phải công bố, trước thời điểm đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đi công tác chuyến tiếp theo.

Cần Thơ: Triệt phá vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn

Sáng 18/8, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin vụ triệt phá vụ tang trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép cực “khủng” trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác địa bàn, quản lý đối tượng kết hợp với tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 19/7, Công an TP. Cần Thơ bắt quả tang đối tượng Phan Hữu Trọng Nhân (35 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) cùng đồng bọn, đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng (Cần Thơ).

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208
Số lượng lớn các phụ kiện đi kèm súng bị Công an TP. Cần Thơ phát hiện và thu giữ. Ảnh: CAND

Khám xét khẩn cấp ô tô và nhà đối tượng Nhân, lực lượng Công an thu được 2 khẩu súng, 174 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Điều tra mở rộng, Công an TP. Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, đến nay đã thu giữ 28 khẩu súng; trong đó có 2 súng Rulo, 2 súng Carbine, 1 súng AR15, 1 Col 45, 5 súng bắn đạn hoa cải; nhiều loại súng thể thao khác; 1.855 viên đạn các loại; 2 ô tô; 9 điện thoại di động và nhiều loại phụ kiện kèm theo súng, như ống ngắm, nòng giảm thanh; 5 cặp côn nhị khúc; 8 dao các loại...

Hai ô tô tông nhau, 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ

Sáng 17/8, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đoàn công tác đã đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn với số tiền 10 triệu đồng/người.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đại diện Ban ATGT tỉnh cũng đến thăm, chia sẻ với gia đình 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn trên, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối 16-8, tại đường tránh Quốc lộ 1A đoạn thuộc thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo BKS 35C- 035.50 kéo rơ moóc 35R- 00176 chở theo 2 máy ủi, do Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc - Nam và xe khách 45 chỗ BKS 75B- 001.01, do Nguyễn Long Hồ (SN 1973, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần bên hông và đuôi xe.

Khánh Hòa: Nổ đạn pháo 105 mm, 6 người thiệt mạng

Lúc 10h30’ ngày 18/8, ông Mấu Thái Cư, Bí thư huyện ủy Khánh Sơn cho phóng viên Báo Khánh Hòa biết, cách đấy mấy giờ đồng hồ tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa đã xảy ra một vụ nổ khiến 6 người tử vong tại chỗ (3 người lớn, 3 trẻ em), 1 người bị thương (đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu), một mái căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp cho báo Khánh Hòa biết: Vào khoảng 9h nhận được tin báo của người dân tại thôn Tà Lương xảy ra vụ nổ. Ngay lập tức địa phương cùng các ban, ngành đoàn thể của huyện đã có mặt tại hiện trường.

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208

Hiện trường vụ nổ bom.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 6 người bị chết tại chỗ. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do người dân cưa đầu đạn 105 mm lấy thuốc nổ và lấy đuôi vỏ đạn để làm đe cán dao rựa.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Bắc cùng đại diện Sở LĐTB&XH Khánh Hòa về huyện Khánh Sơn thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân tử vong, hỗ trợ cấp cứu người bị thương, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và nguồn gốc của quả đạn.

Lùm xùm dự án BOT Cai Lậy

Ngày 18/8, Báo điện tử Zing đưa tin: “Kiến nghị kiểm điểm Bộ GTVT, Bộ Tài chính về sai sót BOT”. Nội dung bài báo viết: “Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT thuộc lĩnh vực giao thông. Theo đó, cơ quan này tiến hành thanh tra 7 dự án (5 dự án BOT, 1 dự án BT, 1 dự án kết hợp cả BOT và BT).

Đến tháng 9/2015, Bộ GTVT đã triển khai thực hiện 78 dự án đầu tư theo hình thức BT và BOT trong lĩnh vực giao thông với chiều dài khoảng 2.200 km, tổng mức đầu tư khoảng gần 219.000 tỷ đồng (trên 202.000 tỷ đồng là các dự án BOT).

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208
Trạm thu phí BOT Cai Lậy sáng 17-8 vắng lặng - Ảnh: LÊ PHONG (Báo Người Lao Động)

Trong cùng ngày, Báo điện tử Người Lao Động dẫn lời phản ứng Bộ GTVT của một vị lãnh đạo tỉnh Tiền Giang: “Xuất phát từ việc kẹt xe các ngày cao điểm ở ngã tư huyện Cai Lậy nên UBND tỉnh có đề nghị Chính phủ và Bộ GTVT xem xét làm đường tránh qua huyện này. Tỉnh mong muốn có con đường tránh để giảm tải Quốc lộ 1 bằng tiền ngân sách nhưng không rõ vì sao sau đó Bộ GTVT kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT".

Trong một diễn biến khác, Báo điện tử VnExpress có bản tin: “Dự án tuyến tránh Cai Lậy ‘biến dạng’ sau 8 năm”. Ông Huỳnh Văn Nguyện, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Tiền Giang cho rằng biết quá ít thông tin về dự án, vì trước một ngày thu phí, chủ đầu tư mới họp công bố dự án.

Chủ tịch TP Đà Nẵng bị nhắn tin dọa giết

Tối 18/8, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường để điều tra về hành vi Đe dọa giết người. Công an Đà Nẵng được mời chứng kiến việc bắt người đối với ông Cường tại nơi cư trú - phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ông Cường được di lý ngay ra Hà Nội để phục vụ điều tra.

Việc ông Cường nhắn tin đe dọa với những lời lẽ nghiêm trọng, rằng sẽ gây nguy hiểm đến sự an nguy của cá nhân và người thân chủ tịch Đà Nẵng xuất phát tự động cơ gì thì công an vẫn đang làm rõ.

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208

Một số dự án bất động sản trên Sơn Trà được cho là có liên quan đến ông Đào Tấn Cường.

Ông Cường dùng 2 sim điện thoại không chính chủ nhắn nhiều tin đe dọa đến số máy của ông Huỳnh Đức Thơ và một phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng. Tin nhắn gửi đến vào tuần đầu tháng 7 - thời điểm mà Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng có một số quyết định liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự của thành phố; có đơn thư tố cáo tài sản của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ...

Sự việc đã được Văn phòng UBND TP Đà Nẵng báo cáo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ ngay sau đó. Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường còn được biết đến có liên quan đến một số dự án bất động sản tại bán đảo Sơn Trà.

Bí thư Quận ủy bị kỷ luật vì yêu cầu Công an điều tra chủ tịch quận

Ngày 19/8, Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM thống nhất cao với tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy về xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND Q.Bình Tân. Ông Thuận bị Ban chấp hành Đảng bộ TP kỷ luật với hình thức khiển trách do vi phạm Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến Chủ tịch UBND Q.Bình Tân.

nhung tin phap luat xa hoi dang chu y trong tuan qua 148 208
Ông Võ Ngọc Quốc Thuận (ẢNH: TRANG WEB QUẬN ĐOÀN Q.BÌNH TÂN).

Trước khi làm Bí thư Quận ủy Bình Tân, ông Thuận làm Chủ tịch UBND Q.Bình Tân nên thường xuyên nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có đơn thư liên quan Chủ tịch UBND Q.Bình Tân thời điểm hiện tại là ông Lê Văn Thinh. Cụ thể có một đơn của 17 hộ dân khiếu kiện ông Thinh liên quan đến việc xử lý đất đai và các hộ dân này cũng gửi đơn lên các cơ quan T.Ư...

Sau khi nhận được đơn, thay vì phải báo cáo vụ việc với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý ông Thinh như quy định, ông Thuận lại thông báo cho Trưởng Công an Q.Bình Tân và cơ quan công an đã có văn bản gửi qua UBND Q.Bình Tân để thu thập tài liệu, điều tra vụ việc. Việc làm của ông Thuận được cho là vi phạm Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị.

/ Đỗ Hưng/(Tổng hợp Báo Thanh Niên, Báo Zing, Báo Người Lao Động, Báo điện tử Chính phủ, Báo Đất Việt)