Quốc tế
22/08/2025 03:42Những thành phố nào có thể được chọn làm địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine?
![]() |
|
Thành phố Budapest của Hungary |
Các nhà lãnh đạo phương Tây tin rằng Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine có thể ngồi vào bàn đàm phán trong vòng hai tuần tới để thảo luận về việc chấm dứt xung đột.
Hiện một số thành phố ở châu Âu đang được cân nhắc để chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện này, trong khi chính quyền Mỹ chịu sức ép phải công bố chi tiết.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 19-8 cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp với Nga và Ukraine “để sớm hiện thực hóa cuộc gặp”.
Trang Politico của Mỹ cùng ngày đưa tin rằng Budapest đang nổi lên là lựa chọn đầu tiên của Nhà Trắng, do Thủ tướng Hungary Viktor Orban có quan hệ tốt với cả ông Trump và ông Putin.
Truyền thông phương Tây những ngày gần đây cũng đưa tin rằng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Geneva (Thụy Sĩ) là những ứng viên tiềm năng. Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết nước này sẵn sàng tiếp đón, nếu ông Putin tới với “mục đích hòa bình”.
![]() |
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky |
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 20-8 viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi tin tưởng rằng hòa bình có thể bền vững và các bảo đảm an ninh sẽ giữ vai trò then chốt”.
Tổng thống Trump từng nói châu Âu sẵn sàng triển khai lực lượng trên bộ, và đề xuất rằng Mỹ có thể hỗ trợ trên không, song chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Trang tin Axios của Mỹ hôm 19-8 dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết Ngoại trưởng Rubio đang dẫn đầu một ủy ban cùng các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu và Ukraine để xây dựng đề xuất về các bảo đảm an ninh.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20-8 lên tiếng chỉ trích động thái trên. “Thảo luận nghiêm túc về các vấn đề an ninh mà không có Nga là điều viển vông, là con đường không dẫn đến đâu cả”, ông nói.
- Công an cảnh báo đến người dùng AI tạo ảnh: Hành vi này có thể bị phạt đến 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm gần 3 triệu đồng sau 2 ngày (1 giờ trước)
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Ai đặt biệt danh 'độc tài' Mbappe? (2 giờ trước)
- Lấy ý kiến về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư (2 giờ trước)
- Hôm nay (14-7), hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố càn quét loạt mục tiêu Mỹ tại Trung Đông (3 giờ trước)
- Tổng thống Putin tuyên bố tấn công Ukraine 'mạnh hơn nhiều lần' (3 giờ trước)
- Báo Anh bày kế hóa giải Messi, thắng Argentina ở bán kết World Cup 2026 (3 giờ trước)
- 328 thí sinh Trường Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học (3 giờ trước)

