Nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ tới thăm Đài Loan

Ba Thượng nghị sĩ Mỹ sẽ tới Đài Bắc hôm 6/6 và thảo luận với giới chức lãnh đạo Đài Loan về an ninh và các vấn đề khác.

Viện Mỹ tại Đài Loan cho biết các Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth và Dan Sullivan tới từ Ủy ban Quân vụ Thượng Viện và Christopher Coons từ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ lên đường thăm Đài Loan hôm 6/6. Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chuyến công du của họ tới đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

"Phái đoàn thuộc lưỡng viện Mỹ sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao Đài Loan, bàn về quan hệ giữa Đài Bắc và Washington, an ninh khu vực và những vấn đề quan trọng khác mà hai bên cùng quan tâm”, thông báo nêu rõ.

Nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ tới thăm Đài Loan - 1
Thượng nghị sĩ Dan Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ đón nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ tại sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc vào sáng 6/6.

Bà Thái cũng bày tỏ hoan nghênh về sự ủng hộ của Washington, đặc biệt ở thời điểm Đài Loan đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng mới.

Dù công nhận chính sách "một Trung Quốc", Mỹ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Giới chuyên gia dự đoán chuyến đi tới đây của phái đoàn Mỹ nhiều khả năng sẽ chọc giận Trung Quốc. Bắc Kinh từng nhấn mạnh nước này "kiên quyết phản đối" bất kỳ hình thức trao đổi nào giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan.

Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Quân đội Trung Quốc thời gian tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang.

SONG HY (Nguồn: Reuters)

Trung Quốc nói sẽ đáp trả việc đô đốc Mỹ thăm Đài Loan Trung Quốc nói sẽ đáp trả việc đô đốc Mỹ thăm Đài Loan
Báo Trung Quốc dọa dùng áp lực quân sự đáp trả luật thăm Đài Loan của Mỹ Báo Trung Quốc dọa dùng áp lực quân sự đáp trả luật thăm Đài Loan của Mỹ

/ vtc.vn