Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông

Hải quân Mỹ thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Biển Đông vào ngày 12/1 và sẽ tiến hành nhiều hoạt động tại đây.

Hạm đội 7 của Mỹ hôm 13/1 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz  hiện đang hoạt động ở Biển Đông. Đây là "một phần trong các hoạt động thường lệ của Hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

untitled-09491182
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Biển Đông vào ngày 12/1 và sẽ tiến hành nhiều hoạt động tại đây. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trong thời gian ở Biển Đông, nhóm tàu sẽ huấn luyện về tấn công trên biển, hoạt động chống tàu ngầm, huấn luyện tổng hợp đa lĩnh vực, phối hợp giữa các bộ phận trên mặt nước và trên không... 

Chuẩn đô đốc Christopher Sweeney, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay, cho biết: “Sự kiên cường và năng lực chiến đấu của các thủy thủ là không thể đo đếm. Đó là bằng chứng quyết tâm của Mỹ trong việc hợp tác với đồng minh và đối tác để duy trì các vùng biển tự do, rộng mở”.

Các chiến hạm hộ tống tàu sân bay USS Nimitz bao gồm tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Bunker Hill, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Decatur, USS Chung Hoon, USS Wayne E Meyer, tàu Carrier Air Wing Seventeen, cùng phi đoàn khu trục hạm số 9.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sẽ tập trận chung trên biển từ ngày 16-20/1/2023 với sự tham gia của hơn 2.000 quân nhân từ Mỹ và SIngapore.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông trong lúc tình hình khu vực leo thang, Mỹ tìm cách tăng cường sự hiện diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nước này nhiều lần điều các nhóm tác chiến tàu sân bay và đổ bộ tấn công tới Biển Đông, tuyên bố đây là hoạt động thể hiện cam kết của Washington với khu vực. 

Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Mỹ tiếp tục cam kết bảo vệ các quyền và luật trên biển, đồng thời cùng các đồng minh và đối tác duy trì trật tự quốc tế.

KÔNG ANH / VTC NEWS