Nhóm người Việt mắc kẹt ở sân bay Paris kêu cứu

Một nhóm người Việt đang mắc kẹt ở sân bay Paris sau khi hãng Air France bất ngờ thông báo huỷ chuyến bay trước giờ khởi hành 30 phút. 

Thanh Tùng, một du học sinh Việt, cho biết mình đã vật vờ ở sân bay Charles de Gaulle (CDG) gần một ngày nay, từ 10h sáng 19/3 đến bây giờ là 2h sáng 20/3 tại Pháp, do chuyến bay AF258 của Air France từ Paris về TP HCM bị huỷ.

"Có khoảng 40 người Việt đang kẹt ở đây chờ chuyến bay mới về Việt Nam", nam sinh kể với VnExpress.

Tùng cho biết ban đầu, AF258 dự kiến cất cánh lúc 13h. Sau khi mọi người đã làm xong thủ tục check in, xuất cảnh và vào phòng chờ thì bất ngờ nhận được thông báo từ Air France rằng chuyến bay về Việt Nam đã bị huỷ.

"Tụi em nhận được thông báo từ Air France chỉ 30 phút trước giờ khởi hành. Khi đến quầy vé của hãng để hỏi, họ trả lời rằng không thể làm gì được vì phía Việt Nam đã dừng khai thác đường bay với Pháp", Tùng kể. "Trước đó, hãng vẫn bán vé bình thường và không thông báo gì về việc này".

nhom nguoi viet mac ket o san bay paris keu cuu
Nhóm người Việt vật vờ chờ đợi ở CDG. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thuỳ Dung, một du học sinh khác, cho hay cô cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. "Em đã được xuất vé và ký gửi hành lý. Sau khi đã xuất cảnh và ngồi chờ để lên máy bay, lịch trình bay của Air France vẫn hiện giờ khởi hành là 13h10 thì em nhận được cuộc gọi của bạn báo là bị huỷ chuyến", Dung nói.

Tùng cho biết sau đó được Air France hướng dẫn đổi sang chuyến bay từ Paris quá cảnh ở Osaka, Nhật Bản về Việt Nam vào 13h10 ngày 20/3.

Nhóm người Việt mắc kẹt ở CDG gồm cả du học sinh và người đang làm việc tại châu Âu. Những người đã làm thủ tục xuất cảnh không thể quay lại nếu không có thẻ cư trú của Pháp hoặc khối Schengen. Một số người từ các nước châu Âu khác quá cảnh ở Pháp để bay về Việt Nam nên cũng không thể nhập cảnh nước này hay quay lại nước khởi hành vì châu Âu đã đóng biên giới.

Sang Pháp du học mới được 6 tháng, nam sinh không khỏi lo lắng khi Covid-19 bùng phát nhanh ở Pháp trong tuần qua với gần 11.000 ca nhiễm và gần 400 ca tử vong.

"Gia đình để em tự quyết định ở hay về, nhưng bản thân em cảm thấy không an tâm vì chưa có thẻ cư trú dành cho sinh viên, cũng mới xin được giấy xác nhận bảo hiểm tạm thời", Tùng nói. "Trường học đã đóng cửa, tiền thuê nhà thì cao, hầu hết các cửa hàng cũng không còn hoạt động. Pháp đang trong tình trạng nguy cấp, nếu không may bị bệnh, những du học sinh quốc tế như em không biết mình sẽ thế nào. Về Việt Nam, chúng em cảm thấy an toàn hơn khi chắc chắn được cách ly và điều trị".

Tùng đã có ý định về Việt Nam từ trước nhưng đến nay mới mua được vé với mức giá mà nam sinh cho rằng "không hề rẻ" là 500 euro (khoảng 12 triệu đồng) một chiều. Một số người cho hay họ mua vé về Việt Nam cùng chuyến bay trên qua Vietnam Airlines và đã nhận được tin nhắn hoàn tiền ngay sau khi bị huỷ chuyến. Tuy nhiên, những người mua vé qua Air France như Tùng thì chưa biết khi nào sẽ được hoàn tiền. Hiện cậu và những người bị mắc kẹt được Air France hỗ trợ bữa tối.

nhom nguoi viet mac ket o san bay paris keu cuu
Vé máy bay chuyến tiếp theo của Tùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu chuyến bay tới về Việt Nam vẫn không thể cất cánh, Tùng và những du học sinh ở các tỉnh xa Paris chỉ còn cách bắt tàu trở về, dù giá vé rất cao và cũng không dám chắc có chuyến hay không bởi Pháp đã áp lệnh hạn chế di chuyển để ngăn chặn Covid-19.

"Tụi em đang rất mệt mỏi và hoang mang. Sẽ phải chờ đợi gần một ngày nữa nhưng không biết liệu có được về Việt Nam hay không", Tùng nói.

Trong khi đó, Dung cho biết vì quá mệt mỏi, các chuyến bay thì liên tục huỷ, lại sợ bị kẹt ở các nước quá cảnh nên nữ sinh này đã quyết định bắt tàu quay về thành phố Nice. Ban đầu, Dung định ở lại Pháp nhưng vì bố mẹ quá lo lắng nên quyết định mua vé về nước. Lệnh phong toả của Tổng thống Pháp bất ngờ được công bố hồi đầu tuần khiến cô không kịp trở tay, trong khi đó Air France không có thông báo huỷ nên Dung vẫn nuôi hy vọng.

"Bây giờ, em sẽ ở lại Pháp tự phòng dịch, bảo vệ bản thân", Dung nói.

VnExpress đã liên hệ với phía Vietnam Airlines và được cho hay hãng đã thông báo trên các phương tiện truyền thông và tới khách hàng về việc dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế đến hết ngày 30/4, trong đó các chuyến bay giữa Pháp và Việt Nam dừng từ đêm 17/3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Paris đã được thông tin về sự việc trên và cố gắng can thiệp. Bà khuyến cáo người Việt phải kiểm tra kỹ các chuyến bay với các hãng hàng không trước khi quyết định về nước.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sáng 18/3, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng việc trở về nước, do tình hình di chuyển bằng đường hàng không giữa các nước hiện nay rất khó khăn. Nhiều nước đã siết chặt việc xuất nhập cảnh, có thể đưa ra quyết định đơn phương về việc dừng, thay đổi chuyến bay.

Một số chuyên gia y tế cũng nêu rõ, người dân cần thận trọng khi di chuyển đến sân bay và trên máy bay, do khả năng lây nhiễm dịch bệnh rất cao.

Anh Ngọc

nhom nguoi viet mac ket o san bay paris keu cuu Gần 1.000 người Việt Nam từ châu Âu về nước

Gần 1.000 hành khách từ châu Âu và 5.700 người từ các nước ASEAN đáp các chuyến bay về đến Việt Nam trong ngày 18/3.

nhom nguoi viet mac ket o san bay paris keu cuu Người Việt ở Tây Ban Nha căng mình vì Covid-19

Người Việt ở Tây Ban Nha không chỉ lo nguy cơ bị nhiễm bệnh, mà còn phải gánh chịu thiệt hại kinh tế do Covid-19 ...

nhom nguoi viet mac ket o san bay paris keu cuu Người Việt ở Italy nêu lý do "vỡ trận" trước Covid-19

Sáng 23/2, con của chị Trần Ngọc Huyền háo hức ra sân bay sang Đức tham quan thì nhận được tin chính phủ Italy cấm ...

/ vnexpress.net