Câu chuyện nhân văn
14/10/2018 23:45Nhiều trường y Nhật Bản bị nghi ngờ hạ điểm ứng viên nữ
Đầu tháng 8, bê bối hạ điểm để giảm tỷ lệ thí sinh nữ trúng tuyển của Đại học Y Tokyo, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ yêu cầu rà soát trường y trên toàn Nhật Bản. Kết quả khảo sát đến nay cho thấy có thêm nhiều ứng viên nữ chịu thiệt thòi trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường y, theo tiết lộ của bộ trưởng Masahiko Shibayama hôm thứ sáu 12/10.
Japan Times thông tin, trong buổi họp báo, ông Shibayama nêu mối nghi ngờ về sự thiên vị nhằm đánh rớt ứng viên nữ và cả những ứng viên nam từng trượt kỳ thi trong quá khứ.
Khoảng 30 đại học có chênh lệch đáng kể về tỷ lệ trúng tuyển giữa nữ và nam trong sáu năm qua. Trong khi thăm dò, Bộ đã tìm thấy bằng chứng về việc thao túng điểm thi. Tuy nhiên, ngoại trừ Đại học Y Tokyo, chưa trường nào trong số 81 trường được khảo sát thừa nhận gian lận thi cử và phân biệt đối xử với ứng viên theo giới tính hoặc tuổi tác.
"Vấn đề là kỳ thi tuyển sinh đại học cần được tổ chức một cách công bằng, nhưng lại diễn ra theo cách này", Bộ trưởng nói.
![]() |
Lãnh đạo Đại học Y Tokyo cúi gập người xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 7/8. Ảnh: Kyodo
Ông không nêu tên các trường đại học bị nghi ngờ thao túng điểm thi, bởi chưa rõ liệu có căn cứ hợp lý để hỗ trợ các trường hợp ứng viên bị phân biệt đối xử hay không. Bộ sẽ tiếp tục khảo sát tất cả đại học có khoa Y trên cả nước, dự kiến sẽ công khai báo cáo vào cuối năm nay.
Hồi tháng 8, Đại học Y Tokyo thừa nhận đã liên tục hạ điểm thi tuyển sinh trong hơn 10 năm để hạn chế tỷ lệ trúng tuyển của ứng viên nữ cũng như những ứng viên nam từng thi trượt vài lần trước đó.
Việc gian lận nhằm giữ tỷ lệ nữ sinh trong trường ở mức khoảng 30%. Trường tin rằng việc này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng thiếu hụt bác sĩ, với lý do là các bác sĩ nữ có xu hướng từ chức hoặc nghỉ phép dài ngày sau khi kết hôn hoặc sinh con.
Trường y này cũng không muốn chấp nhận các ứng viên nam từng thất bại nhiều lần vì nghĩ rằng họ sẽ có xu hướng trượt kỳ thi quốc gia dành cho sinh viên y khoa. Điều này sẽ làm giảm tỷ lệ ứng viên thành công và gây tổn hại đến danh tiếng của trường.
| ĐH Y Tokyo có nữ hiệu trưởng đầu tiên sau bê bối hạ điểm nữ sinh
GS Yukiko Hayashi vừa được bầu là hiệu trưởng ĐH Y Tokyo, Nhật Bản, sau khi trường này thừa nhận hạ điểm thi đầu vào ... |
| Rúng động Nhật, ĐH Y Tokyo sửa điểm để loại bớt thí sinh nữ
Đại học Y Tokyo, Nhật đang trở thành tâm điểm của một bê bối sau khi bị phát hiện sửa điểm thi của thí sinh ... |
- Hơn 170.000 viên đá của SJC để ngoài bảng cân đối kế toán: Chuyên gia nói gì? (19:00)
- Bão Noul mạnh thêm, 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở (20 phút trước)
- Hàng triệu máy tính dùng 7-Zip có nguy cơ bị cài mã độc (40 phút trước)
- Tâm lý học lý giải phản ứng bất thường của Messi ở chung kết World Cup 2026 (59 phút trước)
- Việt Nam vắng tên trong loạt kỷ lục 30 năm ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Nhiều khu vực có thể được tăng lương tối thiểu "kép" từ đầu năm 2027 (1 giờ trước)
- Bão NOUL sẽ vào Biển Đông trong đêm nay, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam? (1 giờ trước)
- Tìm thấy hố chôn tập thể thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng (2 giờ trước)
- Iran bác thông tin từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu biến động mạnh, Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý mọi hành vi găm hàng (2 giờ trước)
