Nhiều quốc gia thắt chặt đi lại với Hàn Quốc để ứng phó dịch COVID-19

Tính đến 28/2, có ít nhất 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh hoặc thắt chặt đi lại với Hàn Quốc vì dịch COVID-19 , Yonhap đưa tin.

\\"nhieu

Người dân Hàn Quốc tại sân bay. Ảnh: Yonhap.

Tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ cấm hoặc hạn chế nhập cảnh với người Hàn Quốc đã tăng lên con số 52 vào ngày 28/2, tức là tăng thêm 10 nước và vùng lãnh thổ chỉ sau một ngày, trước mức tăng các ca lây nhiễm đáng lo ngại tại quốc gia này.

Tính đến 28/2, ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cấm nhập cảnh người người Hàn Quốc và kể cả những người nước ngoài từng tới Châu Á trong vài tuần qua, so với số liệu của 1 ngày trước đó là 22. Có 5 nước mới ban lệnh cấm bao gồm Saudi Arabia, Palestine, Jamaica và hai nước khác.

Một vài nước Châu Âu

bao gồm Bosnia Herzegovina, Serbia, Iceland và Croatia đã

bắt đầu tăng cường các biện pháp cách ly kiểm dịch đối với người tới từ Hàn Quốc khiến số nước

thắt chặt đi lại

với quốc gia này tăng lên 25.

Không chỉ vậy, nhiều quốc gia còn thêm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Italia vào danh sách.

Trước tình hình đó, Hàn Quốc đã tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục các nước kiềm chế các lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước này, đồng thời cho rằng nên thông báo trước về ý định cấm hoặc hạn chế để tránh các sự cố không đáng có.

Thêm 256 ca nhiễm mới tính đến sáng 28.2, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 2.022 và 13 trường hợp tử vong. Phần lớn các trường hợp được xác nhận là ở Daegu và phía Gyeongsang Bắc.

\\"nhieu Thái Lan thắt chặt kiểm soát khách từ Campuchia

Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan cho hay đang hợp tác với Cục kiểm soát dịch bệnh nhằm thắt chặt sàng lọc hành ...

 

Lê Thanh Hà

/ laodong.vn