Quốc tế
03/04/2025 00:15Nhiều quốc gia châu Âu yêu cầu tiếp tục phong tỏa tài sản Nga
Ngày 2-4 (giờ Việt Nam), trong một tuyên bố chung, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cùng các Ngoại trưởng Đức, Pháp, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào Nga, khẳng định sẵn sàng “gây thêm sức ép bằng mọi công cụ có sẵn, bao gồm cả việc áp dụng các lệnh trừng phạt mới”.
Tuyên bố nêu rõ, tài sản của Nga phải tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi xung đột tại Ukraine kết thúc và Nga bồi thường những thiệt hại liên quan. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2-2022, số tài sản Nga trị giá khoảng 300 tỷ USD đã bị phương Tây “đóng băng”. Mátxcơva nhận định, động thái nhằm vào tài sản của quốc gia này là “trộm cắp”.
Tuyên bố kể trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từ chối xem xét gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga chừng nào xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn.
Bà Ursula von der Leyen khẳng định, các hạn chế “sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập ở Ukraine”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đã bác bỏ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian về lệnh ngừng bắn ở Biển Đen giữa Nga và Ukraine.
Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, lập trường của EU về khả năng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen cho thấy liên minh này không muốn đóng góp vào “những nỗ lực mà Mátxcơva và Washington đang thực hiện” nhằm hướng tới hòa bình.
Cùng ngày, truyền thông quốc tế đưa tin, Kirill Dmitriev, đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga Putin, sẽ tới Washington trong tuần này. Theo các báo cáo, ông Kirill Dmitriev sẽ gặp đặc phái viên Mỹ về Ukraine Steve Witkoff.
Bộ Tài chính Mỹ được cho là đã tạm thời gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ông Kirill Dmitriev để cho phép Giám đốc Điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) nhập cảnh, đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Nga đến Mỹ kể từ năm 2022.
Ông Kirill Dmitriev từng tham gia cuộc họp với các quan chức Mỹ tại Saudi Arabia vào ngày 18-2. Đây là sự kiện đánh dấu việc Nga và Mỹ nhất trí bắt đầu bình thường hóa quan hệ song phương và là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
- Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2 giờ trước)
- Mỹ rút quân khỏi Iraq: Hồi kết sau 23 năm hay khoảng trống quyền lực mới? (2 giờ trước)
- Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương nhận hối lộ bị đề nghị án 20 năm tù (3 giờ trước)
- Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần tăng cường mạnh hơn (3 giờ trước)
- Ronaldo bất mãn vì ngồi dự bị, LĐBĐ Bồ Đào Nha họp khẩn (3 giờ trước)
- Khởi tố thủ quỹ, cán bộ y tế trường 'ăn chặn' suất ăn của học sinh (3 giờ trước)
- Á hậu để mặt mộc đóng 'Trại buôn người': Tuổi thơ khó khăn, từng bị chê nhan sắc (3 giờ trước)
- Nguyên nhân thúc đẩy El Niño mạnh 'vượt sức tưởng tượng' (4 giờ trước)
- Ông Trump và loạt CEO AI ký cam kết chưa từng có trong lịch sử (5 giờ trước)
- Bơi giữa thành phố - kinh nghiệm thành công từ sông Rhine ở Basel (5 giờ trước)