Quốc tế
24/12/2024 17:01Nhiều nước sẵn sàng tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ
RT dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, nhiều nước đề nghị trở thành nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.
Tuyên bố trên được ông Ushakov đưa ra sau khi có thông tin Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đề nghị Moskva tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trong một cuộc gặp vào năm 2019. (Ảnh: Reuters)
“Chúng tôi nhận được nhiều đề xuất từ các quốc gia khác nhau. Tôi sẽ không nêu rõ tên quốc gia cụ thể để không ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nếu nó diễn ra", ông Ushakov nói thêm.
Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ trở thành trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tuần trước, ông cho biết sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Putin "sớm nhất có thể".
Tuy nhiên, điện Kremlin cho biết không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.
Theo truyền thông Mỹ, nhóm của ông Trump đang cân nhắc việc đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại. Cả Nga và Ukraine trước đây đều bác bỏ ý tưởng, trong đó Moskva nhấn mạnh rằng Kiev phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và từ bỏ các yêu sách đối với bán đảo Crimea và bốn vùng lãnh thổ bị sáp nhập.
Khi xung đột nổ ra, Nga - Ukraine từng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng những nỗ lực ngoại giao này nhanh chóng đổ vỡ.
Sau đó, Tổng thống Putin cho biết các nhà đàm phán Ukraine đã đột ngột từ bỏ các cuộc đàm phán, sau khi chấp nhận một số điều kiện của Moskva như Kiev trở thành quốc gia trung lập và hạn chế quy mô quân đội.
Năm 2024, Victoria Nuland, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận rằng Washington và các đồng minh đã khuyên Kiev không nên đồng ý với các điều khoản mà Moskva yêu cầu.
Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-út hiện nằm trong số các quốc gia bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Nga và Ukraine, trong khi Trung Quốc, Brazil và Indonesia cũng đưa ra các kế hoạch trung gian giúp chấm dứt xung đột.
Còn Hungary và Slovakia đã phản đối các thành viên NATO khác trong việc ủng hộ vô điều kiện cho Ukraine và nhấn mạnh rằng xung đột nên được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao.
Hai nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia cũng có các cuộc trao đổi với Tổng thống Putin về thúc đẩy đàm phán hòa bình.
- Boeing hụt kỳ vọng dù có đơn hàng lớn từ Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi người để chuyển sang xe máy điện (1 giờ trước)
- Bẫy mua sắm online từ các “shop ảo”, “shop ma” trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tạo đột phá cho y tế phát triển (4 giờ trước)
- “Vá” lỗ hổng phòng cháy, chữa cháy tại các công trình cũ: Việc không thể chậm trễ (5 giờ trước)
- Hà Nội chuyển từ “phòng thí nghiệm” đến “thị trường công nghệ” (5 giờ trước)
- Mỹ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan (5 giờ trước)
- Miu Lê không bị khởi tố vụ ma túy, công ty quản lý cúi đầu xin lỗi (6 giờ trước)
- Giữa thượng đỉnh Trump - Tập, Iran bất ngờ cho tàu Trung Quốc qua eo biển Hormuz (6 giờ trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ giữ vững ổn định hệ thống, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quản trị (6 giờ trước)