Quốc tế
28/02/2026 21:45Nhiều chuyên gia quân sự bất ngờ trước phản ứng nhanh chóng của Iran

“Đây là thế trận phòng thủ đã được thiết lập trong vài tháng qua, thậm chí là nhiều năm, ở khu vực Vịnh Ba Tư, và giờ đây về cơ bản đang được thử nghiệm khi Iran đáp trả cuộc tấn công ban đầu”, Đại tá Không quân Mỹ về hưu Cedric Leighton nói.
Hiện, ước tính Iran có từ 2.000 đến 3.000 tên lửa và chỉ còn 1/3 số bệ phóng tên lửa so với trước khi Israel và Nỹ triển khai các cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái. Nhiều người cho rằng, sự suy yếu về năng lực phòng không sẽ khiến Iran lúng túng trước đòn tấn công của Israel lần này. Tuy nhiên, phản ứng nhanh chóng của Tehran đã gây bất ngờ.
Theo nguồn tin mới nhất, Iran đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn đầu tiên nhằm vào Israel.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư: “Gửi đến các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, lực lượng vũ trang và toàn thể cảnh sát Iran, tối nay tôi tuyên bố rằng các bạn phải hạ vũ khí và được miễn trừ hoàn toàn, nếu không, chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết”.
Một quan chức Israel cho biết, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều là mục tiêu tấn công, nhưng kết quả của các cuộc không kích vẫn chưa được thông báo. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết, nhà lãnh đạo Ayatollah Khamenei không còn ở Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.
Tại các nước láng giềng, nhiều nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy tiếng nổ xung quanh 2 thành phố lớn của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố "đã đánh chặn thành công một số tên lửa của Iran nhắm vào nước này", nhưng cho biết 1 người đã thiệt mạng do mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư ở Abu Dhabi.
Tại Bahrain, một quan chức cho biết, Iran đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào khu vực đóng quân của Hạm đội 5 Mỹ. Tàu USS Abraham Lincoln đã neo đậu tại đây vài tuần trước.
Chính phủ Qatar cho biết, họ đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran và hệ thống phòng không cũng đã đối phó với các cuộc tấn công ở Kuwait.
Bộ Giao thông Vận tải Qatar kêu gọi tất cả các tàu biển "tạm thời đình chỉ hoạt động hàng hải" như một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh xung đột trong khu vực. Bộ này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với tất cả các cơ quan liên quan và sẽ thông báo thêm thông tin cập nhật khi có.
Chính phủ các nước đang kêu gọi thận trọng. UAE cảnh báo về một “sự leo thang nguy hiểm đe dọa an ninh và an toàn của thường dân và làm suy yếu sự ổn định”.
- Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng, người dân cần làm gì? (1 giờ trước)
- Argentina thoát bàn thua, trọng tài lại gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc Lamine Yamal ôm Messi sau chung kết World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Báo Argentina sợ tương lai u tối, mong Messi dự World Cup 2030 (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ ‘giáng một đòn rất mạnh’ vào Iran (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump trao cúp xong không rời sân khấu, cầu thủ Tây Ban Nha bối rối (2 giờ trước)
- 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran (3 giờ trước)
- Chuyện mới trên giàn khoan (Kỳ 3) (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 20-7: Mốc 4.000 USD sẽ quyết định xu hướng giá vàng (3 giờ trước)
- Tàu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Mỹ - Iran nguy cơ trở lại giao tranh toàn diện (3 giờ trước)