Xe cộ
11/09/2020 22:30Nhiều chủ xe bất ngờ được giảm phí khi đi đăng kiểm
Biên lai thu phí ghi rõ lý do giảm được tính trong thời gian từ 10-8 đến 31-12-2020 theo quy định của Bộ Tài chính về giảm phí sử dụng đường bộ cho xe ôtô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
“Gia đình tôi mua lại chiếc xe này hơn 1 năm nay để chở hàng thuê, không may đúng vào thời kỳ dịch dã nên làm ăn khó khăn. Giờ đi đăng kiểm mới biết được Nhà nước giảm phí đường bộ, dù nhiều hay ít cũng thấy được hỗ trợ, động viên”, anh Tuấn Anh bày tỏ. Tại một số trung tâm đăng kiểm khác trên địa bàn Hà Nội, cũng có khá nhiều chủ xe khi đưa phương tiện đến đăng kiểm mới biết có chính sách giảm phí này.
Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-0-10D cho biết, từ khi thực hiện giảm phí đến nay, thi thoảng có khách hàng thắc mắc về việc không được giảm phí hoặc yêu cầu cho xem cách tính số phí được giảm. “Trường hợp thắc mắc thường là xe không đăng ký kinh doanh vận tải nên không thuộc diện được giảm phí. Cũng có chủ xe muốn biết xem mức giảm có chính xác không, căn cứ nào”, ông Cường cho biết.
Theo Thông tư số 74/2020 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ), từ ngày 10-8, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc bắt đầu triển khai việc giảm phí sử dụng đường bộ cho xe ô tô kinh doanh vận tải. Đối tượng được giảm phí là xe vận tải hành khách (ôtô chở người, các loại xe buýt), với mức giảm 30% so với mức thông thường; xe tải (kể cả xe chuyên dùng, xe đầu kéo) được giảm 10%. Thời hạn hiệu lực là từ 10-8 đến hết 31-12-2020.
Các trung tâm đăng kiểm thực hiện việc giảm trừ phí cho đúng đối tượng trên phần mềm quản lý thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Nhân viên thu phí chỉ cần nhập số liệu và phần mềm tự động tính toán giảm trừ đúng đối tượng, chính xác mức phí được giảm.
Cũng theo vị này, thời điểm tháng 6-2020, ước tính có khoảng hơn 805.300 phương tiện được giảm phí sử dụng đường bộ, song thời điểm Thông tư 74 ban hành có thể tăng hơn (xe đăng ký lần đầu trong thời điểm được giảm) nên ước tính tổng số phí giảm trừ cho các đối tượng khoảng trên 316 tỷ đồng.
Nhật Uyên
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (31 phút trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (52 phút trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (1 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (1 giờ trước)
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (5 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (5 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (5 giờ trước)