Nhật cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Các tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào khu vực gần đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông lần thứ 14 kể từ đầu năm. 

nhat cao buoc tau hai canh trung quoc xam pham lanh hai
Tàu hải cảnh Haijing 2305 của Trung Quốc. Ảnh: OPLAN.

Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc gồm Haijing 1501, Haijing 2305, Haijing 2308 và Haijing 3311 đã xâm nhập vùng biển phía bắc - đông bắc đảo Kubajima thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, thuộc biển Hoa Đông 10h-15h ngày 20/5.

Các tàu này sau đó rời vùng biển phía tây - tây bắc đảo Kubajima từ 11h35 đến 11h55 cùng ngày. JCG khẳng định đây là vụ xâm nhập lãnh hải đầu tiên của các tàu Bắc Kinh kể từ ngày 9/5 và là vụ xâm nhập thứ 14 trong năm nay.

Hồi đầu tháng 4, Trung Quốc cũng hai lần điều oanh tạc cơ chiến lược H-6K bay qua khu vực giữa đảo Okinawa và Miyako của Nhật khiến Tokyo phải triển khai tiêm kích để giám sát.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc xấu đi từ năm 2012, khi Tokyo "quốc hữu hóa" một số đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Hai cường quốc kinh tế châu Á sau đó đã có những động thái hàn gắn quan hệ nhưng vẫn còn căng thẳng. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường di chuyển quanh quần đảo tranh chấp.

nhat cao buoc tau hai canh trung quoc xam pham lanh hai
Vị trí quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đồ họa: BBC.

Nguyễn Hoàng (Theo Jiji Press)

nhat cao buoc tau hai canh trung quoc xam pham lanh hai Thái Lan tịch thu nhà nổi bị cáo buộc xây trái phép trong lãnh hải

Thái Lan muốn dùng ngôi nhà làm bằng chứng chống lại cặp tình nhân sở hữu nó, họ có thể nhận án tử hình nếu ...

nhat cao buoc tau hai canh trung quoc xam pham lanh hai Hải quân Pakistan chặn tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập lãnh hải

Hải quân Pakistan chặn một tàu ngầm của Ấn Độ đang bí mật đi vào lãnh hải nước này ở phía nam bờ biển Balochistan, ...

/ VnExpress