Nhật bắt 7 người Việt trộm cắp mỹ phẩm

Cảnh sát tỉnh Nara, Nhật cho biết đã bắt giữ 7 người Việt vì ăn trộm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm rồi tái bán tại Việt Nam.

nhat bat 7 nguoi viet trom cap my pham

Japan Today dẫn tin từ cảnh sát Nhật cho biết hôm 12/10, băng trộm do một nam giới 37 tuổi cầm đầu. Nhóm này thường giả làm khách mua hàng rồi ăn trộm đồ tại các hiệu thuốc, cửa hàng bán đồ thể thao tại ít nhất 18 tỉnh, với tổng số 247 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 tới tháng 2/2019.

Tổng trị giá các món hàng bị nhóm này lấy đi ước tính lên tới 24,5 triệu yen, tương đương 5,25 tỷ đồng, cảnh sát cho biết.

Bảy nghi phạm trên tới Nhật với tư cách là trao đổi sinh viên hoặc thuộc chương trình đào tạo dành cho lao động nước ngoài.

Cảnh sát Nhật cho biết thêm, họ đang nghiên cứu phương thức mà theo đó, các món đồ ăn cắp được tái bán ở Việt Nam. Kẻ đứng đầu nhóm trộm cho hay, hắn muốn kiếm tiền để trang trải chi phí sống.

nhat bat 7 nguoi viet trom cap my pham Siêu bão tàn phá Nhật, 2 người Việt mất tích, ít nhất 19 người chết
nhat bat 7 nguoi viet trom cap my pham Casino đầu tiên cho người Việt chơi đạt doanh thu lớn
nhat bat 7 nguoi viet trom cap my pham 7 hành động gây tổn thương nặng cho cơ thể, người Việt đang làm mỗi ngày

/ vietnamnet.vn