Quốc tế
22/12/2025 02:25Nhật Bản và Mercosur khởi động quan hệ đối tác chiến lược
Ngày 21-12, báo chí Nhật Bản cho biết, trong một tuyên bố chung, hai bên cam kết sẽ nỗ lực đưa hợp tác lên một tầm cao mới, tăng cường hơn nữa quan hệ chiến lược từ góc độ dài hạn, toàn diện dựa trên thương mại, đầu tư.
Nhật Bản và các quốc gia thành viên Mercosur tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị, dựa trên các giá trị cơ bản chung, cũng như cam kết đối với nền kinh tế thị trường mở. Hai bên cho rằng, Nhật Bản và Mercosur là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của nhau, với tiềm năng đáng kể để làm sâu sắc và đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế.
Được định hướng bởi lợi ích và các mục tiêu chung cũng như dài hạn, Nhật Bản và các quốc gia thành viên Mercosur nhất trí thúc đẩy các cuộc thảo luận để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.
Các nội dung hợp tác giữa Nhật Bản và Mercosur trong thời gian tới sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, bao gồm khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi xanh…
Việc khởi động khuôn khổ hợp tác chiến lược với Nhật Bản được công bố trong lúc Hội nghị thượng đỉnh Mercosur diễn ra tại Foz do Iguaçu (Brazil).
Một trong những nội dung nổi bật tại hội nghị là vấn đề Hiệp định thương mại tự do giữa Mercosur và Liên minh châu Âu (EU). Sau nhiều năm đàm phán, thỏa thuận này tiếp tục đối mặt với những trở ngại mới khi một số quốc gia EU bày tỏ quan ngại về tác động đối với ngành nông nghiệp và các tiêu chuẩn môi trường.
Các nhà lãnh đạo Mercosur nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định đối với tăng trưởng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và củng cố vai trò của khối trong thương mại toàn cầu, đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm thể hiện quyết tâm chính trị để hoàn tất tiến trình đàm phán.
Bên cạnh đó, hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận các biện pháp tăng cường liên kết nội khối, tháo gỡ rào cản thương mại, cải thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực. Các nước thành viên khẳng định cần nâng cao tính linh hoạt và sức chống chịu của Mercosur trước những biến động bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và xu hướng bảo hộ gia tăng.
Hội nghị cũng đề cập tới các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình chính trị - an ninh tại Nam Mỹ, hợp tác năng lượng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng Mercosur cần đóng vai trò chủ động hơn trong thúc đẩy đối thoại, hòa bình và ổn định, đồng thời tăng cường phối hợp lập trường tại các diễn đàn đa phương.
- Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi trực tuyến trước ngày 17-4 (18 phút trước)
- Lương tối thiểu tăng liên tục nhưng thu nhập thực tế vẫn thấp (29 phút trước)
- Đàm phán cải cách WTO đứng trước nguy cơ bế tắc kéo dài (48 phút trước)
- Các hãng bán dẫn Hàn Quốc tăng đầu tư vào Trung Quốc để ứng phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (1 giờ trước)
- Xe sang mắc kẹt giữa biển vì 'điểm nghẽn' Hormuz (1 giờ trước)
- Chủng EV71 khiến ca tay chân miệng nặng tăng, TP.HCM dự phòng kịch bản quá tải (1 giờ trước)
- Chiến sự Mỹ - Iran đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào vòng xoáy đứt gãy (2 giờ trước)
- Sử dụng Starlink trái phép, chủ tàu du lịch ở Cát Bà bị phạt 70 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng cân nhắc giữa áp phụ thu nhiên liệu và tăng trần vé bay nội địa (2 giờ trước)
- Vì sao phim ngắn 'tổng tài' phi lý nhưng vẫn hút triệu view, giới trẻ mê mệt? (3 giờ trước)