Quốc tế
01/04/2026 14:44Nhật Bản tăng nhiều loại thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng

Chính phủ Nhật Bản ước tính, các đợt tăng thuế này sẽ mang lại khoảng 1,3 nghìn tỷ yên (tương đương 8 tỷ USD) mỗi năm.
Cụ thể, chính phủ đảo quốc Mặt trời mọc sẽ áp dụng phụ thu 4% đối với thuế doanh nghiệp, sau khi khấu trừ 5 triệu yên khỏi số thuế phải nộp. Biện pháp này dự kiến mang lại khoảng 869 tỷ yên tiền thuế, và không áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thu nhập thấp.
Đối với các sản phẩm thuốc lá làm nóng, chính phủ triển khai tăng thuế theo hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1-4 và bắt đầu từ tháng 10, nhằm đưa mức thuế đối với mặt hàng này ngang bằng với thuốc lá truyền thống.
Sau đó, từ tháng 4-2027, Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng thuế đối với cả thuốc lá làm nóng và thuốc lá truyền thống theo ba giai đoạn, mỗi lần tăng thêm 0,5 yên cho mỗi điếu. Các đợt tăng này dự kiến sẽ giúp tăng thêm 212 tỷ yên nguồn thu ngân sách.
Về thuế thu nhập, chính phủ sẽ áp dụng mức tăng thêm 1% kể từ tháng 1-2027, kỳ vọng có thể thu về khoảng 256 tỷ yên.
Chuỗi đợt tăng thuế nêu trên nhằm đáp ứng chiến lược an ninh mới được Tokyo xây dựng vào tháng 12-2022, trong đó có kế hoạch huy động thêm khoảng 1 nghìn tỷ yên mỗi năm thông qua việc tăng thuế.
Năm 2026, ngân sách quốc phòng Nhật Bản cũng đã tăng lên mức kỷ lục, khoảng 9 nghìn tỷ yên.
Trước khi Nhật Bản xây dựng kế hoạch tăng cường quốc phòng 5 năm (năm 2026 là năm thứ 4 triển khai kế hoạch này), ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này được duy trì trong thời gian dài ở mức khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương khoảng 5 nghìn tỷ yên.