Quốc tế
13/05/2019 00:42Nhật Bản miễn học phí giáo dục mầm non
Hôm thứ sáu, Nhật Bản ban hành luật miễn học phí cho giáo dục mầm non, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2019. Chương trình dự kiến tiêu tốn 776 tỷ yên mỗi năm, lấy từ khoản tăng thuế tiêu dùng sẽ được chính phủ áp dụng từ thời điểm đó. Đây là nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm mở rộng việc hỗ trợ chăm sóc trẻ em và ngăn chặn tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh trên cả nước.
Theo chương trình, chính phủ sẽ cung cấp giáo dục mầm non miễn phí cho tất cả trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Cha mẹ thu nhập thấp có trẻ dưới 2 tuổi cũng được gửi con đến nhà trẻ mà không mất tiền.
Nếu phụ huynh gửi con đến các cơ sở không thuộc hệ thống công lập, chính phủ sẽ trợ cấp tối đa 37.000 yên mỗi tháng cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và 42.000 yên cho trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Chi phí này chưa bao gồm các bữa ăn ở trường.
![]() |
| Học sinh Nhật Bản chơi ngoài trời. Ảnh: Sora News24 |
"Gánh nặng tài chính của việc giáo dục và chăm sóc trẻ đè nặng lên người trẻ tuổi, khiến họ không muốn sinh con. Đó là lý do chúng tôi quyết định miễn học phí mầm non", Thủ tướng Abe nói trong phiên họp Quốc hội hôm thứ năm 9/5.
Chính quyền khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động trong bối cảnh khủng hoảng nhân lực ngày càng nghiêm trọng; cố gắng giảm số lượng trẻ em nằm trong danh sách chờ đăng ký vào các nhà trẻ.
Tỷ lệ sinh, tức số trẻ em trung bình mà một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời, hiện ở mức 1,43 trong năm 2017, theo dữ liệu của chính phủ.
Ngoài chương trình trên, Quốc hội Nhật Bản cũng thông qua dự luật cắt giảm gánh nặng tài chính của giáo dục đại học đối với sinh viên đến từ gia đình có thu nhập thấp, vốn được miễn thuế cư trú. Theo kế hoạch sẽ áp dụng từ tháng 4/2020, phí nhập học và học phí sẽ được miễn hoặc giảm tại trường công và trường tư.
Chẳng hạn, tại các trường đại học công lập, phí nhập học và học phí tiêu chuẩn, tương ứng với 280.000 yên và 540.000 yên, sẽ được miễn cho sinh viên đến từ gia đình thu nhập thấp.
Ngoài ra, sinh viên đến từ các gia đình miễn thuế sẽ nhận được học bổng để mua sách giáo khoa hoặc trang trải chi phí sinh hoạt. Theo trường hợp mẫu được chính phủ đưa ra, một sinh viên đến từ gia đình bốn người có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 2,7 triệu yên được hưởng tất cả lợi ích nói trên.
Thùy Linh (theo Japan Today)
| Văn hóa nhậu giao lưu sau giờ làm ở Nhật
Các bữa ăn nhậu sau giờ làm giữa sếp và nhân viên tại Nhật có thể sắp đến hồi kết vì bị phản đối, đặc ... |
| Nhật Bản có nhà vua mới
Lễ đăng cơ chính thức của Nhật hoàng Naruhito dự kiến diễn ra vào ngày 22-10 với sự tham gia của hàng ngàn khách mời ... |
- Cuộc sống làm 'bố bỉm sửa' ở tuổi U60 của mỹ nam 'Tân dòng sông ly biệt' (2 giờ trước)
- Tiền thời cổ đại là vỏ sò, sao người nghèo không ra bờ biển để nhặt? (2 giờ trước)
- Người Mỹ nổi tiếng yêu môi trường, vì sao nhà ai cũng lắp điều hòa? (2 giờ trước)
- Chỉ xuất hiện 20 giây trong teaser 'Spider-Man', Messi nhận bao nhiêu tiền? (5 giờ trước)
- Tô phở ‘cố thủ’ giá 50.000 đồng: Giá xăng thực sự chiếm bao nhiêu? (5 giờ trước)
- Hai phim Việt dùng AI thay thế diễn viên vướng lao lý (5 giờ trước)
- Từ 15/8, cần làm gì khi vay ngân hàng không quá 400 triệu đồng? (6 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam đưa 23 nạn nhân động đất ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát (6 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay 2/7 (6 giờ trước)
- Giá xăng giảm, vì sao bát phở và suất cơm vẫn chưa hạ giá? (7 giờ trước)
