Sống khỏe
02/03/2026 19:34Nhận diện sớm dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp
Bác sĩ Chuyên khoa II Đỗ Hữu Nghị, Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho biết, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi một nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, làm gián đoạn dòng máu nuôi cơ tim, khiến một phần cơ tim bị hoại tử nếu không được cấp cứu kịp thời. Dấu hiệu điển hình nhất của nhồi máu cơ tim cấp là cơn đau thắt ngực dữ dội. Người bệnh thường cảm thấy đau như bóp nghẹt, đè nặng sau xương ức, có thể lan lên vai trái, cánh tay trái, cổ, hàm hoặc ra sau lưng. Cơn đau kéo dài trên 20 phút, không giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giãn mạch thông thường. Nhiều trường hợp kèm theo vã mồ hôi lạnh, khó thở, buồn nôn, choáng váng hoặc ngất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có biểu hiện điển hình. Ở người cao tuổi, phụ nữ hoặc người mắc bệnh đái tháo đường, triệu chứng có thể mờ nhạt hơn, chỉ là cảm giác mệt bất thường, khó thở tăng dần, đau vùng thượng vị dễ nhầm với bệnh dạ dày. Chính vì vậy, việc chủ quan hoặc nhầm lẫn triệu chứng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.
Bác sĩ Đỗ Hữu Nghị khuyến cáo, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra ở bất cứ ai, nhưng nguy cơ cao hơn ở người có các yếu tố như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, thừa cân, ít vận động, căng thẳng kéo dài. Vì vậy, chủ động phòng ngừa bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt bệnh nền, khám sức khỏe định kỳ là giải pháp quan trọng để giảm nguy cơ. Khi xuất hiện cơn đau ngực nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người dân cần gọi cấp cứu ngay lập tức, không tự ý điều khiển phương tiện đến bệnh viện. Tuyệt đối không chần chừ chờ cơn đau tự hết vì nếu bị nhồi máu cơ tim cấp mỗi phút trôi qua sẽ khiến hàng triệu tế bào cơ tim không thể phục hồi. Nếu không tái thông mạch vành kịp thời, vùng cơ tim hoại tử sẽ lan rộng, để lại hậu quả suy tim mạn tính hoặc đột tử.
- Thi tốt nghiệp THPT 2027 trên máy tính: Chưa triển khai đồng loạt (17:20)
- Tuyển sinh đại học 2026: Đừng để mất cơ hội vì chờ đợi (17:00)
- Đua vua phá lưới với Xuân Son, Đình Bắc nói gì? (51 phút trước)
- Hết thời hạn sử dụng chung cư: Quyền tài sản người dân có mất? (1 giờ trước)
- Phó giáo sư dinh dưỡng cảnh báo ăn quá nhiều thứ này có thể rút ngắn tuổi thọ (1 giờ trước)
- Giá xăng tăng trở lại từ chiều nay (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới (1 giờ trước)
- El Nino hoạt động mạnh, Bắc bộ đón mùa Đông ấm áp, Trung bộ thiếu hụt mưa (2 giờ trước)
- Chuyên gia chỉ mẹo đơn giản để ngủ ngon liền mạch, không tỉnh giấc giữa đêm (2 giờ trước)
- Đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc: Vì sao nhà đầu tư không mặn mà? (2 giờ trước)