Tin hot
26/11/2024 14:33Nhà Trắng xác nhận bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu vào Nga
Hôm 25/11, Washington chính thức xác nhận thay đổi chính sách cho phép Ukraine tấn công bên trong nước Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp.
Nhiều quan chức quốc tế lên tiếng về sự thay đổi lập trường này trong tuần qua. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông vẫn im lặng, Kiev bắn một loạt đạn ATACMS vào Vùng Bryansk của Nga.
(Ảnh minh họa)
"Họ có thể sử dụng ATACMS để tự vệ khi cần thiết, và ngay lúc này, như có thể hiểu, điều đó đang diễn ra ở Kursk và các vùng lân cận", người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 25/11.
"Chúng tôi đã thay đổi hướng dẫn và hướng dẫn họ có thể sử dụng chúng để tấn công các loại mục tiêu cụ thể", ông Kirby cho biết, được cho là ám chỉ đến các cuộc tấn công của Ukraine "trong và xung quanh Kursk".
Mỹ và các đồng minh cung cấp các hệ thống vũ khí ngày càng mạnh mẽ cho Kiev kể từ năm 2022, trong khi vẫn khẳng định rằng điều đó không khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa sẽ thay đổi bản chất của các cuộc giao tranh và biến NATO thành bên tham gia trực tiếp. Ông giải thích rằng các vũ khí như ATACMS hoặc Storm Shadow do Anh cung cấp không thể được lực lượng Kiev triển khai nếu không có sự tham gia của quân NATO.
Moskva phản ứng vào thứ Năm tuần trước, khi một tên lửa đạn đạo siêu thanh hoàn toàn mới, Oreshnik, được sử dụng chống lại tổ hợp công nghiệp-quân sự Yuzhmash ở Dnepropetrovsk. Ông Putin gọi đây là "cuộc thử nghiệm chiến đấu" của vũ khí mới và cho biết các cuộc thử nghiệm như vậy sẽ tiếp tục tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Sau cuộc thử nghiệm thành công và lần đầu tiên sử dụng vũ khí mới, Nga cam kết sản xuất hàng loạt hệ thống này. Điều này cho thấy rằng chúng sẽ trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quân sự dài hạn của Nga, với tiềm năng triển khai rộng rãi trong những tháng tới.
Ông Putin lưu ý rằng quá trình phát triển tên lửa diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, với các công nghệ trong nước đảm bảo rằng Moskva đã "giải quyết các vấn đề thay thế nhập khẩu". Điều này cho thấy rằng Nga đã xoay xở để phát triển Oreshnik hoàn toàn bằng nguồn lực của riêng mình, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thành phần nước ngoài.
https://vtcnews.vn/nha-trang-xac-nhan-bat-den-xanh-cho-cac-cuoc-tan-cong-sau-vao-nga-ar909623.html
- World Cup 2026 và cuộc chiến với cái nóng (1 giờ trước)
- Bắt Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ (3 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lê Giang tố ê-kíp MV Sơn Tùng M-TP đạo nhái là ai? (3 giờ trước)
- Ấn tượng với hệ sinh thái số Agribank tại Ngày tài chính số 2026 (3 giờ trước)
- Làn sóng IPO nóng trở lại, thị trường chờ hàng hóa Highlands, Thaco, Golden Gate (3 giờ trước)
- Tạm giữ thanh niên dương tính ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tông thẳng CSGT (5 giờ trước)
- Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội (5 giờ trước)
- Diện mạo cầu nghìn tỷ nối TP.HCM với Đồng Nai sau 3 năm thi công (5 giờ trước)
- Soobin lần đầu hát live ca khúc 10 triệu view đang gây sốt mạng xã hội (5 giờ trước)
- Thị trường bất động sản đang bước sang chu kỳ phát triển mới? (5 giờ trước)