Quốc tế
10/06/2019 21:38Nhà cung cấp của Huawei cho nhân viên tạm nghỉ 6 tháng vì kinh doanh giảm sút
Theo Asia Times, Công ty Công nghiệp Good Mark New, ở Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc, chuyên sản xuất các phôi nhựa và các thành phần máy CNC cho Công ty công nghệ Huawei và các công ty công nghệ Trung Quốc khác, đã cho nhân viên tạm nghỉ 3-6 tháng do hoạt động kinh doanh giảm sút.
![]() |
Trụ sở Công ty Good Mark New. (Ảnh: Asia Times)
Công ty yêu cầu nhân viên hợp tác và cùng nhau đối mặt với khó khăn. Đại diện công ty cho biết, dựa trên quy định của tỉnh Quảng Đông về thanh toán tiền lương, tất cả người lao động sẽ nhận được tiền lương trong các ngày nghỉ, nhưng chỉ được thanh toán nguyên lương trong tháng đầu tiên.
Trong tháng thứ hai, lương sẽ giảm đi. Công nhân sẽ chỉ nhận được 80% mức lương tối thiểu, hiện ở mức 1.720 Nhân dân tệ (219 USD) một tháng. Nhân viên cũng được yêu cầu không vào khuôn viên nhà máy.
Công ty Good Mark New có khoảng 8.000 lao động nhưng báo cáo không đề cập có bao nhiêu nhân viên phải tạm nghỉ việc. Good Mark New được thành lập vào năm 2011 và có giá trị sản xuất hàng năm khoảng 3 tỷ Nhân dân tệ.
Ngoài Huawei, các khách hàng của Good Mark New còn có ZTE, Lenovo, OPPO, Meizu và TCL.
Vào cuối tháng 5, Flex, một công ty có trụ sở tại Singapore, đã yêu cầu các công nhân nhà máy ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, nghỉ một tuần sau khi họ quyết định dừng các hợp đồng sản xuất cho Huawei.
| Nhân viên Intel, Qualcomm bị cấm tiếp xúc với đồng nghiệp Huawei
Trong diễn biến mới nhất về lệnh cấm của Mỹ với Huawei, nhân viên tại nhiều công ty công nghệ lớn đã bị cấm tiếp ... |
| Báo Triều Tiên bênh Huawei, nói Mỹ đang cố gắng chấm dứt đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc
Triều Tiên chỉ trích chính sách Nước Mỹ trên hết, cho rằng Mỹ đang cố gắng chấm dứt tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ... |
| Quyền Giám đốc Ngân sách Mỹ muốn hoãn lệnh cấm Huawei
Reuters ngày 10-6 đưa tin Quyền Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought đang yêu cầu trì hoãn các hạn chế đối với Tập ... |
| Mỹ trừng phạt Huawei vì "an ninh quốc gia", không liên quan tới thương mại
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 9/6 cho biết, các biện pháp trừng phạt với Huawei là vì an ninh quốc gia, không ... |
- Giá dầu lên gần 95 USD khi căng thẳng vùng Vịnh gia tăng (25 phút trước)
- Ông Trump nói cam kết hạt nhân với Iran chưa đủ mạnh (29 phút trước)
- Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án cầu vượt sông Hồng trước ngày 30-6-2026 (35 phút trước)
- Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến có ứng dụng GIS (55 phút trước)
- Gần 60.000 hộ gia đình Nhật Bản mất điện do bão Jangmi (1 giờ trước)
- PV GAS D tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (1 giờ trước)
- Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo - Phú Mỹ lập (1 giờ trước)
- Iran 'càn quét' sân bay Kuwait bằng UAV và tên lửa (1 giờ trước)
- Toàn cảnh công trường cầu dây văng gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội và Hưng Yên (2 giờ trước)
- 'Siêu El Nino' có xuất hiện trong năm nay? (2 giờ trước)
