Thể thao
03/12/2024 22:44Nguyễn Xuân Son - tuyển thủ nhập tịch đặc biệt nhất lịch sử
Trong lịch sử, đội tuyển quốc gia ghi nhận 4 trường hợp không có gốc gác Việt Nam nhưng sau đó nhập tịch thành công và được trao cơ hội lên tuyển.
Đầu tiên là trường hợp thủ môn gốc Brazil - Phan Văn Santos, từng thi đấu 5 trận giao hữu cho tuyển Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 10-2008, chỉ một năm sau khi anh trở thành cầu thủ gốc ngoại nhập tịch đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
![]() |
|
5 cầu thủ gốc ngoại nhập tịch Việt Nam (từ trái qua): Rafaelson - Nguyễn Xuân Son, Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max |
Tháng 5-2009, thêm hai trường hợp khác là thủ môn Đinh Hoàng La (gốc Ukraine) và tiền vệ Đinh Hoàng Max (gốc Nigeria) lên tuyển Việt Nam, thi đấu duy nhất một trận giao hữu với CLB Olympiakos (Hy Lạp) trên sân Mỹ Đình.
Cũng trong năm 2009, đội tuyển Việt Nam trao cơ hội cho tiền đạo gốc Brazil nhập tịch - Huỳnh Kesley Alves trong trận giao hữu với Kuwait. Song, đây cũng là lần duy nhất anh ra sân cho đội tuyển quốc gia.
Nhìn lại lịch sử, cả 4 trường hợp cầu thủ gốc ngoại nhập tịch đều chỉ được trao cơ hội ở các trận giao hữu và rời tuyển chỉ sau một đợt tập trung.
15 năm sau, trước làn sóng nhập tịch từ các quốc gia láng giềng như Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Philippines, Thái Lan..., đội tuyển Việt Nam trao cơ hội trở lại cho một cầu thủ gốc ngoại nhập tịch, đó là Rafaelson - Nguyễn Xuân Son.
Tiền đạo 27 tuổi gốc Brazil được điền tên vào danh sách sơ bộ và nếu không có gì thay đổi, anh sẽ đồng hành cùng tuyển Việt Nam ở chiến dịch AFF Cup 2024.
Nếu điều này thành hiện thực, Nguyễn Xuân Son sẽ trở thành cầu thủ gốc ngoại nhập tịch đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở một giải chính thức. Anh đồng thời là cầu thủ nhập tịch có hiệu suất ghi bàn tốt nhất từng lên tuyển, khi là Vua phá lưới vĩ đại nhất lịch sử V-League với 31 bàn/24 trận mùa trước.
Theo kế hoạch, Xuân Son sẽ cùng nhóm cầu thủ Nam Định hội quân đội tuyển sau khi kết thúc trận đấu Cúp C2 châu Á vào tối 4-12.
Ngày 6-12, HLV Kim Sang-sik sẽ cùng 26 cầu thủ ở danh sách rút gọn sang Lào chuẩn bị cho trận ra quân gặp chủ nhà ba ngày sau đó.
Căn cứ quy định của FIFA, Nguyễn Xuân Son chỉ có thể thi đấu cho tuyển Việt Nam sau ngày 20-12-2024, thời điểm anh đủ 5 năm cư trú tại dải đất hình chữ S. Dự kiến, tiền đạo gốc Brazil này sẽ ra mắt trận Việt Nam gặp Myanmar tại lượt cuối vòng bảng, ngày 21-12.
Hiện thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024 có hai cầu thủ nhập tịch (có gốc gác Việt Nam) là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip, đều chơi vị trí thủ môn.
https://www.anninhthudo.vn/nguyen-xuan-son-tuyen-thu-nhap-tich-dac-biet-nhat-lich-su-post597255.antd
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (40 phút trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (2 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (2 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (2 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (3 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (4 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (5 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (5 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (5 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (6 giờ trước)
