Thể thao
14/11/2024 15:58Nguyễn Xuân Son bất ngờ có cơ hội dự AFF Cup 2024
Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, tiền đạo Nguyễn Xuân Son được điền tên vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024. Bản danh sách này được VFF gửi cho Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Hạn cuối để các liên đoàn thành viên chốt danh sách là ngày 17/11. Từ bản danh sách này, mỗi đội tuyển dự giải chọn 23 cầu thủ chính thức để thi đấu.
AFF là đơn vị quyết định xem Xuân Son có được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á hay không.
Nguyễn Xuân Son có thể dự AFF Cup 2024.
Theo quy định của FIFA, Rafaelson vẫn phải chờ đợi đến tháng 1/2025 để chính thức được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Anh cần sống liên tục 5 năm trên lãnh thổ Việt Nam do bản thân là người gốc Brazil 100%, không mang dòng máu Việt Nam. Tuy nhiên, VFF vẫn đang nỗ lực chứng minh tư cách pháp lý của tiền đạo gốc Brazil. Xuân Son thực tế đến Việt Nam từ năm 2019 chứ không phải 1/2020.
Để chứng minh rằng mình sống và làm việc tại Việt Nam 5 năm, Son cần chứng minh được việc bản thân anh có hợp đồng lao động kèm thư mời từ một đội bóng V.League. Thông thường, các cầu thủ vẫn có đủ giấy tờ này để làm thủ tục nhập cảnh dù là đến kí hợp đồng hay thử việc.
Trước đây, bóng đá Trung Quốc từng dính trái "đắng" khi không nghiên cứu kĩ luật nhập tịch của FIFA. Họ bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để nhập tịch Ricardo Goulart - người mang 100% dòng máu Brazil. Thế rồi, anh không sống đủ 5 năm liên tiếp tại đất nước tỷ dân do có thời gian ngắn trở về quê nhà đá cho Palmeiras. Sau này, Goulart còn từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để xin lại quốc tịch Brazil.
Rafaelson sinh năm 1997 tai Brazil, bắt đầu sang Việt Nam chơi bóng từ năm 2020. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện, Rafaelson được CLB Thép Xanh Nam Định hỗ trợ các thủ tục nhập tịch Việt Nam trước thềm mùa giải 2024/2025. Sau giai đoạn khó khăn hồi đầu mùa giải, Xuân Son tiếp tục tỏa sáng và liên tiếp ghi bàn cho đội chủ sân Thiên Trường.
https://vtcnews.vn/nguyen-xuan-son-bat-ngo-co-co-hoi-du-aff-cup-2024-ar907258.html
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (17:39)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (17:21)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (17:03)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (58 phút trước)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (1 giờ trước)
- Vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động (1 giờ trước)
- Hé lộ khoản tiền LĐBĐ Hàn Quốc thuê gái mại dâm hối lộ trọng tài (1 giờ trước)
- Sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào truyền tế bào gốc làm đẹp (2 giờ trước)
- Sắp công bố điểm chuẩn đại học 2026: Thí sinh cần lưu ý gì? (2 giờ trước)
- Người mua nhà chờ giá giảm sâu, chuyên gia nói thẳng: “Khó!” (3 giờ trước)