Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở công trường thủy điện ở Lai Châu là do mưa to kéo dài nhiều ngày khiến đất đá mất liên kết.
Chiều 16/5, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu có báo cáo nhanh về vụ sạt lở công trường thuỷ điện khiến 9 người thương vong.
Theo đó, khoảng 10h30 ngày 16/5 tại công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 5 công nhân mất tích và 4 người bị thương.
Nguyên nhân ban đầu của vụ sạt lở được xác định là do mưa to kéo dài nhiều ngày qua khiến nền đất tại khu vực taluy dương mất liên kết, dẫn tới sạt trượt.
Thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm 9 công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dũng Phúc Lộc (có trụ sở tại tỉnh Nghệ An) đang thi công hạng mục xúc cát, dọn hố móng để nắn dòng suối Tả Páo Hồ, phục vụ công tác chuẩn bị xây dựng. Bất ngờ, đất đá từ taluy dương phía trên đổ sập xuống vị trí nhóm công nhân đang làm việc, vùi lấp nhiều người.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cấp cứu các nạn nhân. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)
Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ và xác minh nguyên nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu – ông Giàng A Tính – trực tiếp có mặt tại hiện trường và chỉ đạo công tác ứng cứu.
Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu, với khoảng 150 người, đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, tập trung giảm tải đất đá phía trên taluy để đảm bảo an toàn khi tiếp cận khu vực bị vùi lấp.
Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, đất đá tiếp tục thấm nước và trôi trượt nên tiến độ tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tính đến 17h30 ngày 16/5, thi thể các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở. (Ảnh: TTXVN)
Trong hai ngày 14–15/5, nhiều khu vực tại Lai Châu mưa lớn.
Cụ thể, tại xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ), lượng mưa đo được trong 24 giờ lên tới 100 mm; tại huyện Than Uyên, lượng mưa từ 1h đến 13h ngày 16/5 đạt hơn 40 mm. Mưa kéo dài khiến nền đất ngậm nước, tăng khối lượng và áp lực lên các mái taluy, làm mất ổn định kết cấu đất đá, dẫn đến hiện tượng sạt lở bất ngờ.
Danh tính 5 công nhân mất tích:
1. Lương Văn Hà (sinh năm 1987, quê Nghệ An)
2. Phàn Láo Lở (sinh năm 2009, quê xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)
3. Lý Lao San (sinh năm 2008, quê xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)
4. Tẩn U Mẩy (sinh năm 1984, quê xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)
5. Tẩn Sự Mẩy (sinh năm 1986, cùng quê xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)
Danh tính 4 công nhân bị thương:
1. Đoàn Văn Vinh (sinh năm 1984, quê Nghệ An)
2. Lự Văn Phần (sinh năm 1985, quê Nghệ An)
3. Lữ Văn Thân (sinh năm 1985, quê Nghệ An)
4. Lương Văn Sinh (sinh năm 1970, quê Nghệ An)