Nguồn cung cấp dầu khí của Mỹ đến từ đâu?

Mỹ dễ dàng cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga khi nước này có nguồn cung cấp từ hơn 10 quốc gia khác nhau.

Sáng 8/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng Mỹ "cấm tất cả hoạt động nhập khẩu dầu khí và năng lượng của Nga". Cùng ngày, Hạ viện Mỹ đang có kế hoạch bỏ phiếu về lệnh cấm nhiên liệu Nga.

Năm 2021, dầu nhập khẩu từ Nga chiếm khoảng 3% tổng lượng dầu thô nhập khẩu nước ngoài của Mỹ và khoảng 1% tổng nguồn cung cấp dầu của nước này. Khoảng 35% nguồn cung của Mỹ đến từ các đối tác quốc tế, trong khi đó khoảng 65% được sản xuất trong nước.

Nguồn cung cấp dầu khí của Mỹ đến từ đâu? - 1
Dầu thô các nước nhập khẩu vào Mỹ. (Đơn vị: triệu thùng, nguồn: eia.gov, đồ họa: The Hill)

Với 72 triệu thùng dầu được gửi đến Mỹ vào năm ngoái, Nga là nhà xuất khẩu lớn thứ tư vào nước này, sau Canada (khoảng 1,4 tỷ thùng), Mexico (212 triệu thùng) và Ả-rập Xê-út (130 triệu thùng).

Tuy nhiên, nguồn cung năng lượng của Mỹ rất đa dạng và có nhiều quốc gia khác theo sau Nga: Colombia (65 triệu thùng), Ecuador (54 triệu), Iraq (55 triệu), Brazil (37 triệu), Nigeria (39 triệu), Libya (32 triệu), Guyana (27 triệu), và Vương quốc Anh (14 triệu).

Lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào Mỹ đã tăng trong vài năm, nhưng giảm kể từ mùa hè vừa qua. Cụ thể, giai đoạn 2016-2021, lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào Mỹ tăng từ 14 triệu thùng/năm lên 72 triệu thùng/năm, trong đó giảm tạm thời vào năm 2020.

Tuy nhiên, đến nửa cuối năm 2021, lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga vào Mỹ giảm. Sau khi đạt đỉnh 9,6 triệu thùng vào tháng 8 (5% tổng nhập khẩu của Mỹ), mức nhập khẩu giảm đều đặn xuống 3 triệu thùng vào tháng 12 (1,5% tổng nhập khẩu). Vào tháng 12/2021 - khi tổng nhập khẩu đạt khoảng 55% mức sản xuất nội địa của Mỹ - lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga bằng khoảng 0,7% so với mức tự sản xuất.

Trong năm 2021, Mỹ cũng chỉ nhập khẩu dưới 40 triệu thùng/năm xăng động cơ (dùng để lái ô tô) và 104 triệu thùng dầu chưng cất (dùng để sưởi ấm cho các ngôi nhà).

Nguồn cung cấp dầu khí của Mỹ đến từ đâu? - 2
Nhập khẩu xăng từ các nước vào Mỹ. (Đơn vị: Triệu thùng, Nguồn: eia.gov, Đồ họa: The Hill)

Với khoảng 5 triệu thùng vào năm 2021, xăng Nga chiếm khoảng 13% lượng nhập khẩu của Mỹ, khiến Nga trở thành nước xuất khẩu xăng vào Mỹ lớn thứ ba sau Canada (6,7 triệu) và Hà Lan (5,8 triệu); tiếp theo là Hàn Quốc (4,6 triệu thùng), Thổ Nhĩ Kỳ (2,8 triệu thùng), Italy (2,8 triệu thùng); Ấn Độ (1,5 triệu thùng); Ả-rập Xê-út (1,2 triệu thùng), và Vương quốc Anh (1 triệu thùng).

Tuy nhiên, lượng xăng trong nước của Mỹ rơi vào khoảng 525 triệu thùng vào năm 2020. Điều đó làm cho tổng nhập khẩu nước ngoài chiếm 7,5% tổng lượng xăng và lượng nhập khẩu của Nga chỉ dưới 1%.

Nguồn cung cấp dầu khí của Mỹ đến từ đâu? - 3
Nhập khẩu dầu sưởi từ các nước vào Mỹ.(Đơn vị: Triệu thùng, Nguồn: eia.gov, Đồ họa: The Hill)

Cuối cùng, khi nói đến dầu sưởi ấm, Nga là nhà cung cấp số hai của Mỹ - nhưng với sản lượng cách khá xa so với vị trí số một, trong một lĩnh vực còn nhiều nhà cung cấp khác. Năm 2021, Canada là nhà cung cấp dầu sưởi ấm lớn nhất của Mỹ (46 triệu thùng); sau đó là Nga (8,5 triệu thùng); Hà Lan (6,5 triệu thùng); Colombia (6,2 triệu thùng); Ả Rập Xê Út (5,1 triệu thùng); Ấn Độ (5,4 triệu thùng); Bỉ (4,9 triệu thùng); Qatar (4,2 triệu thùng); Hàn Quốc (3,6 triệu thùng) và Nigeria (3,1 triệu thùng).

Mỹ chính thức trừng phạt ngành dầu khí của Nga Mỹ chính thức trừng phạt ngành dầu khí của Nga

Mỹ ngày 8/3 (giờ địa phương) chính thức áp lệnh cấm vận với việc nhập khẩu dầu từ Nga nhằm đáp trả động thái quân ...

/ vtc.vn