Người Sài Gòn đổ về trung tâm chơi lễ

Tối 30/4, các tuyến đường dẫn vào trung tâm TP HCM đông nghẹt do người dân kéo về phố đi bộ xem bắn pháo hoa lúc 21h.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Từ 19h, hàng nghìn người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để vui chơi và chờ xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm 43 năm thống nhất đất nước.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Các tuyến đường giao với phố đi bộ như Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Đức Thắng... bắt đầu cấm xe lưu thông.

"Trong ba ngày nghỉ vừa qua, tối nay thành phố đông người nhất. Chứ mấy hôm trước ban ngày hay buổi tối đường cũng rất thông thoáng, do người dân đổ đi chơi xa hoặc về quê hết", ông Vương (65 tuổi), cán bộ hưu trí ngụ quận 1, nói.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

"Dịp cuối tuần nào chúng em cũng ra phố đi bộ chơi. Năm nay nghỉ lễ dài ngày nhưng gia đình em không về quê, cứ tối là bạn bè hú nhau lên đây, đi uống nước, xem phim... Hôm nay đặc biệt hơn vì sẽ có bắn pháo hoa, thích lắm", Minh Anh (20 tuổi) chia sẻ.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Nhóm du khách đến từ Hà Nội tỏ ra thích thú khi xem lại những tấm ảnh đã chụp trước trụ sở UBND TP HCM.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Du khách ngoại quốc thong thả tham quan khu trung tâm TP HCM trong dịp nghỉ lễ.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Nhiều trẻ em tỏ ra hào hứng với các màn nhạc nước ở phố đi bộ và không ngần ngại lao vào tắm.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Từ 21h đến 21h15, pháo hoa sẽ được bắn tại khu vực Hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) nhân ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018).

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình vui chơi, biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

nguoi sai gon do ve trung tam choi le

Để phục vụ màn bắn pháo tại đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), từ 20h hôm nay, tất cả xe hai bánh bị cấm chạy trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm theo cả hai hướng.

Công an TP HCM cho biết, 100% quân số trực chiến trong 4 ngày người dân được nghỉ lễ để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối các công trình trọng điểm, mang yếu tố chính trị...

Như Quỳnh - Quốc Thắng

nguoi sai gon do ve trung tam choi le Trốn nóng, người Sài Gòn \'vây kín\' trung tâm thương mại dịp lễ

Lo tốn nhiều thời gian, thời tiết nắng nóng, sợ chịu cảnh “chặt chém” tại các điểm du lịch dịp lễ, nhiều người dân TP.HCM ...

nguoi sai gon do ve trung tam choi le Người Sài Gòn vật vã trong nắng nóng oi bức

Thời tiết TP HCM trong tháng 4 oi bức khiến người dân khó chịu, tìm mọi cách chống chọi với cái nắng nóng hầm hập.

/ VnExpress