Nhóm lừa đảo tự xưng công an dọa bắt giam, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh trong sạch.

Ngày 27/7, trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã thành lập chuyên án điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm người giả danh cảnh sát.

Đầu tháng 7, phụ nữ 54 tuổi ở thị xã Tân Uyên nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông lạ xưng danh cảnh sát đang điều tra vụ án buôn bán ma túy, trốn thuế và rửa tiền. Bà này được cho biết liên quan trực tiếp, sắp bị bắt tạm giam để điều tra.

Để nạn nhân tin tưởng, nhóm lừa đảo đã gửi "lệnh tạm giam, khởi tố". Ngoài ra, chúng còn giả nhân viên bưu điện, viện kiểm sát dụ nạn nhân gửi tiền cho "cơ quan điều tra" để chứng minh trong sạch. Khi được "minh oan", bà sẽ nhận lại tiền.

Nghĩ mình không liên quan, nạn nhân đến ngân hàng chuyển hơn 2 tỷ đồng qua tài khoản nhóm này. Sau khi "tỉnh lại", bà biết mình bị lừa nên đến công an trình báo.

Thời gian qua, rất nhiều người đã sập bẫy những băng lừa đảo kiểu này dù công an các địa phương đã cảnh báo.

Nguyệt Triều

nguoi phu nu trinh bao mat hon 2 ty dong sau cuoc dien thoai Ngân hàng đồng loạt cảnh báo chiêu trò mới của tội phạm thẻ

Không chỉ dùng email giả mạo, tội phạm gần đây còn mạo danh cả cơ quan công an để gọi điện lừa khách hàng cung ...

nguoi phu nu trinh bao mat hon 2 ty dong sau cuoc dien thoai Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty tài chính lừa đảo qua Facebook

Thông qua Facebook, điện thoại, đối tượng lừa đảo tự nhận là nhân viên công ty tài chính để "dụ dỗ", làm giả hợp đồng ...

nguoi phu nu trinh bao mat hon 2 ty dong sau cuoc dien thoai Ông lão trình báo mất 750 triệu đồng sau cú điện thoại báo nợ cước

Để chứng minh không liên quan đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, ông Bình đã chuyển tiền theo chỉ dẫn của người lạ ...