Giải trí
13/11/2024 15:12Người đẹp Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
Chung kết Miss International 2024 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tại Nhật Bản với màn tranh tài của hơn 70 thí sinh. Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy giành ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Bolivia, Tây Ban Nha, Venezuela và Indonesia.
Trong vòng thi ứng xử, Thanh Thủy nhận được câu hỏi về ảnh hưởng của sự phát triển toàn cầu đối với hệ thống giáo dục của thế hệ trẻ.
Cô trả lời lưu loát bằng tiếng Anh: "Tôi nghĩ đó là sự cấp bách của hệ thống giáo dục toàn cầu trong khoảng thời gian đại dịch COVID-19, chúng tôi phải ở nhà, học trực tuyến. Đây là sự thay đổi trong xu hướng phát triển của các công ty giáo dục trực tuyến. Và tôi hy vọng các học sinh có thể khám phá cơ hội học tập thông qua các nền tảng giáo dục trực tuyến. Điều đó ủng hộ cho mục tiêu phát triển bền vững số 4: Chất lượng giáo dục".
Trong màn diễn mở màn, khi các thí sinh xuất hiện với trang phục dân tộc, Hoa hậu Thanh Thủy trình diễn bộ trang phục truyền thống mang tên Lụa nàng Sen. Sau đó, cô cùng dàn thí sinh trong top 8 trở lại sân khấu trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội.
Người đẹp Việt Nam diện áo tắm màu đỏ, khoe đôi chân dài cùng nhan sắc rạng rỡ. Ở phần thi sau, cô chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hoa anh đào Nhật Bản của Lê Thanh Hòa. Chiếc váy dạ hội được làm từ chất liệu mikado cao cấp và dựng phom tinh tế.
Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang.
Trong suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam luôn được đánh giá là một trong số những người đẹp nổi bật nhất. Một số chuyên trang sắc đẹp dự đoán cô sẽ đăng quang.
Kể từ khi nhập cuộc, đại diện Việt Nam luôn được khán giả ủng hộ. Trong các hoạt động bên lề cuộc thi, Hoa hậu Thanh Thủy luôn thể hiện khả năng giao tiếp tốt, sự tự tin và thân thiện. Cô cũng ghi điểm với khán giả nhờ diện mạo xinh đẹp, ứng xử hòa nhã và phong cách ăn mặc biến hóa đa dạng.

Thanh Thuỷ được nhận xét hoà đồng, thân thiện.
Tại vòng bán kết, đại diện Việt Nam nhận được nhiều lời khen sau phần thể hiện của mình. Màn giới thiệu bằng tiếng Anh của cô thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng: "Thật vinh dự khi tôi được đứng ở đây, cảm thấy tự hào khi nghe bạn nói xin chào. Hiện tại, tôi học tiếng Anh, tiếng Hàn. Trong thời gian tới, tôi dự định học thêm tiếng Nhật vì tôi rất yêu thích văn hóa Nhật Bản.
Khi có cơ hội đến Nhật Bản, cùng bạn bè cũng như người dân ở đây tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, tôi xúc động trước sự hiếu khách của họ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy một người phụ nữ Nhật Bản cầm lá cờ Việt Nam trên tay, tôi thật sự xúc động, biết ơn".
Thanh Thủy cũng là thí sinh kết màn ấn tượng cho vòng bán kết.
Thanh Thủy tạo được ấn tượng tốt suốt cuộc thi.
Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m76. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành giải Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.
Thanh Thủy hiện theo học 2 trường là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.
Trong 2 năm đương nhiệm, Thanh Thủy tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như hoạt động vì cộng đồng, tham gia vào nhiều dự án nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
- 'Tứ tiểu thiên vương' từng phải đi nhặt rác, U60 giàu có nhưng hôn nhân lận đận (2 giờ trước)
- Ca ghép dương vật đầu tiên: 2 đề nghị đặc biệt khiến êkíp bác sĩ Việt Đức xúc động (4 giờ trước)
- Tây Ban Nha điều quân sau làn sóng gần 50.000 người di cư (5 giờ trước)
- Triệt phá xưởng bơm chiết pod chứa ma túy Etomidate do người nước ngoài cầm đầu (5 giờ trước)
- Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm: Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro (6 giờ trước)
- Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026? (7 giờ trước)
- Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả hơn 318 tỷ cho các trái chủ (8 giờ trước)
- Bộ Y tế: Trẻ 1-5 tuổi cần vận động 180 phút/ngày, hạn chế tối đa xem điện thoại (8 giờ trước)
- Nhà nước kiểm soát, quyết định giá đất: Những thay đổi gì sẽ diễn ra? (9 giờ trước)
- FIFA: Mở công ty không phải bán bóng đá, truyền thông xuyên tạc (9 giờ trước)