Pháp luật
25/10/2017 23:29Người dân TP HCM quản lý được chính quyền qua \'thành phố thông minh\'
Ngày 25/10, tại Hội nghị quốc tế về Thành phố thông minh, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đóng góp khoảng 28 % GDP cả nước; nhiều năm qua mức tăng trưởng kinh tế luôn trên 10 %, được xếp hạng là một trong những thành phố năng động nhất thế giới.
Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều thách thức, là tính cạnh tranh chưa ổn định, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa tận dụng tốt thời cơ liên kết vùng…
"TP HCM bị xếp hạng chót trong 12 thành phố Đông Nam Á về tính cạnh tranh và chất lượng sống. Vì thế, từ năm 2016 lãnh đạo thành phố nghiên cứu và xác định phải xây dựng đô thị thông minh", ông Nhân chia sẻ.
Trong đó, 5 mục tiêu TP HCM hướng tới là:tăng trưởng kinh tế cao hơn; môi trường sống và làm việc của người dân tốt hơn; người dân tham gia quản lý nhà nước tốt hơn; người dân được phục vụ tốt hơn; phát triển bền vững về kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu.
"Hiện, chúng tôi chỉ có thể giải quyết tình huống, chưa giỏi để nhận ra các tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Đô thị thông minh giúp chính quyền gia tăng hiệu quả điều hành các mặt, các lĩnh vực, mô phỏng về kinh tế giúp cho người lãnh đạo có tầm nhìn xa", Bí thư TP HCM nhìn nhận.
![]() |
Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan gian hàng của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp xây dựng đô thị thông minh. Ảnh: Tuyết Nguyễn.
Ngoài hoạch định tầm nhìn của lãnh đạo, TP HCM xác định xây dựng hệ thống dữ liệu để doanh nghiệp và người dân kết nối với chính quyền. Ông Nhân dẫn chứng việc người dân đã tự trang bị camera, chính quyền liên kết để quản lý và từ đó người dân tham gia giám sát, kéo giảm được tội phạm, ùn tắc giao thông.
Theo ông Dương Anh Đức (Giám đốc Sở thông tin và truyền thông TP HCM), việc xây dựng thành phố thông minh trên hết để nền hành chính công khai minh bạch, phục vụ dịch vụ công cho người dân tốt hơn, khi người dân cần sẽ được chính quyền hỗ trợ nhanh nhất có thể.
Tuy nhiên, ông Đức cũng băn khoăn rào cản về chính sách khi xây dựng đề án này. "TP HCM có khả năng triển khai dịch vụ công 4.0 nhưng gặp vướng mắc về chính sách pháp luật, mong các bộ ngành tháo gỡ khó khăn", ông nói.
Tham gia thảo luận,Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu thẳng thắn: "Xây dựng đô thị thông minh đang đụng phải tư tưởng ngại đổi mới của một số người, thậm chí liên quan đến lợi ích. Vì khi công khai minh bạch, giảm thời gian thủ tục hành chính thì quyền lợi cá nhân, cơ quan đó mất đi, nên chính những điều này gây cản trở".
Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Hải (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết đơn vị đang xây dựng Tiêu chuẩn Việt nam về đô thị thông minh để các tỉnh thành vận dụng, xây dựng phù hợp với tính chất riêng của mỗi địa phương.
![]() |
Thành phố thông minh được kỳ vọng giusp người dân có chất lượng sống tốt hơn. Ảnh: Tuyết Nguyễn.
Hồi đầu tháng 10, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến trình HĐND TP Đề án xây dựng TP HCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Kỳ vọng khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay; giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững và cung cấp nhiều dịch vụ cho đời sống xã hội, người dân.
Người dân sẽ được cung cấp các tiện ích hỗ trợ để có thể ra quyết định một cách tối ưu. Việc tương tác giữa người dân với chính quyền dễ dàng; đồng thời tham gia giám sát, quản lý và xây dựng thành phố.
Doanh nghiệp sẽ có môi trường minh bạch, đơn giản, thuận tiện hoạt động và được cung cấp nhiều thông tin để có quyết định kinh doanh chính xác.
Còn đối với các tổ chức xã hội, đô thị thông minh tạo ra kết nối phản hồi thông tin để họ tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cung cấp các dịch vụ cho đô thị.
| Người dân phản đối việc phát giấy tuyên truyền về BOT Biên Hòa
Chính quyền địa phương thực hiện phát giấy tuyên truyền về BOT Biên Hòa, bị người dân phản đối vì tuyên tuyền cho trạm thu ... |
| Phó Thủ tướng: Một bộ phận thực thi công vụ dung túng tiêu cực
Nguyên nhân TNGT vẫn ở mức cao là do cấp ủy, chính quyền các địa phương còn chưa quyết liệt chỉ đạo công tác quản ... |
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-dan-tp-hcm-quan-ly-duoc-chinh-quyen-qua-thanh-pho-thong-minh-3660848.html
- Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới ở Trường Sa (2 giờ trước)
- Lễ khai giảng bình dị ở điểm trường chỉ có 3 giáo viên cùng 38 học sinh (2 giờ trước)
- Tăng tốc cuối năm cho mục tiêu tăng trưởng (2 giờ trước)
- Trung vệ Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ (3 giờ trước)
- Kem Tràng Tiền dừng bán ở 35 Tràng Tiền: Thương hiệu 70 năm hình thành thế nào? (3 giờ trước)
- VN-Index trở lại vùng đỉnh, Vingroup dẫn sóng: Tháng 9 thử sức bền dòng tiền (3 giờ trước)
- Tuyến phố mang tên vị tướng từng chỉ huy trận đồi A1, chạy dọc công viên 28ha (3 giờ trước)
- Chi tiết thu lao tiền tỷ của các bình luận viên Xôi lạc TV (3 giờ trước)
- Bắt đầu bán 300.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2027: Những ai được giảm giá? (3 giờ trước)
- Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam khởi xướng (4 giờ trước)

