Hậu trường - Chính khách
25/01/2025 20:00Người dẫn chương trình Fox News trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
The New York Times đưa tin, trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày 24/1 (giờ địa phương), ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Susan Collins, Mitch McConnell và Lisa Murkowski đã phản đối ông Pete Hegseth giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, khiến phiên phê chuẩn rơi vào thế bế tắc với 50 phiếu thuận và 50 phiếu chống.
Sau đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện, đã phải bỏ lá phiếu quyết định để phê chuẩn ông Hegseth vào vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đây là lần thứ hai trong lịch sử, một phó Tổng thống Mỹ phải can thiệp nhằm phá vỡ thế bế tắc khi bỏ phiếu. Người đầu tiên từng đối diện tình huống này là bà Betsy DeVos, người sau đó trở thành Bộ trưởng Giáo dục Mỹ vào năm 2017.
Một trong 3 thượng nghị sĩ phản đối, ông McConnell cho rằng tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã không chứng minh được khả năng quản lý hiệu quả một tổ chức lớn và phức tạp như quân đội. "Chỉ mong muốn trở thành 'người thay đổi' là không đủ để đảm nhiệm những vị trí này", ông McConnell cho biết.
Ông Pete Hegseth, 44 tuổi, hồi tháng 11 năm ngoái được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng !uốc phòng. Ông Hegseth sau đó bị cáo buộc vướng vào nhiều bê bối như quấy rối tình dục, lạm dụng rượu và quản lý tài chính yếu kém.
Tuy nhiên, ông Hegseth đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc này.
- Chiến công lừng lẫy nào của Lưu Bị bị 'gán' cho Khổng Minh? (1 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ đến thế? (1 giờ trước)
- Vì sao người Mỹ thích nhà gỗ hơn nhà bê tông? (2 giờ trước)
- Ếch tẩm kháng sinh và góc khuất ngành ẩm thực tỷ USD ở Trung Quốc (2 giờ trước)
- Nghỉ hè chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, chàng trai mất khả năng đi lại (2 giờ trước)
- Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? (3 giờ trước)
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (5 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (5 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (5 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (5 giờ trước)