Quốc tế
27/07/2019 02:16Người biểu tình kéo đến sân bay Hong Kong
Hàng trăm người biểu tình, trong đó có cả tiếp viên và nhiều công nhân ngành hàng không hôm nay tập trung ở sân bay quốc tế Hong Kong (HKIA), một trong những sân bay bận rộn nhất châu Á để tiếp tục phản đối dự luật sửa đổi "Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự", bất chấp trưởng đặc khu hành chính Carrie Lam tuyên bố rằng dự luật "đã chết".
Những người biểu tình đội mũ bảo hộ ngồi la liệt tại khu vực sảnh đón khách của sân bay, giơ các khẩu hiệu phản đối, đòi rút hoàn toàn dự luật dẫn độ sửa đổi. Một số còn hô to khẩu hiệu "Hong Kong tự do", số khác còn phát tờ rơi cho các hành khách tại sân bay để giải thích về những gì đang diễn ra tại Hong Kong.
"Thế giới đã theo dõi chúng tôi trong suốt những tuần qua", cựu phi công Jeremy Tamm hiện là nhà lập pháp Hong Kong nói. "Chúng tôi chỉ muốn tập trung ở sân bay để giải thích trực tiếp với khách du lịch về những gì đang xảy ra ở Hong Kong". Những người biểu tình còn ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Hong Kong truy tố những kẻ côn đồ thực hiện vụ tấn công ở nhà ga Yuen Long đêm 21/7, khiến ít nhất 45 người bị thương.
Theo đài truyền hình Hong Kong TVB, giới chức sân bay Hong Kong đã niêm phong các khu vực không được phép xâm nhập tại sân bay bằng băng dính vàng và dỡ bỏ một số băng ghế tại sảnh để nới rộng không gian. Một nhóm tiếp viên hàng không Cathay Pacific Airlines đã đăng lời kêu gọi tham gia biểu tình tại sân bay từ tối 25/7. Hai tiếp viên của hãng này thậm chí mang theo hành lý và đồng phục khi tham gia biểu tình.
Người phát ngôn của HKIA cho hay chiều 26/7, mọi hoạt động tại sân bay này vẫn diễn ra bình thường. Giới chức HKIA cũng cho biết các hoạt động tại sân bay hiện không bị ảnh hưởng vì biểu tình, tuy nhiên, trang web của sân bay đã khuyến cáo hành khách có mặt trước giờ khởi hành sớm hơn thường lệ.
"Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong và lực lượng an ninh đã triển khai thêm nhân lực", người phát ngôn của HKIA nói. "Các biện pháp đảm bảo an ninh cũng được thực hiện tại sân bay để tạo thuận lợi cho hành khách và đảm bảo hoạt động thông suốt".
Hong Kong chứng kiến các cuộc biểu tình từ 9/6 nhằm phản đối dự luật dẫn độ sửa đổi. Biểu tình đa phần ôn hòa, nhưng đôi lúc trở nên bạo lực. Một nhóm biểu tình hôm 1/7 xông vào trụ sở Hội đồng Lập pháp đập phá. Hàng trăm nghìn người hôm 21/7 tiếp tục tuần hành và lần đầu tiên tiến tới Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh ở quận Tây, ném trứng vào tòa nhà, phun sơn lên camera giám sát và quốc huy Trung Quốc. Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam phải tuyên bố "dự luật đã chết", tuy nhiên vẫn chưa thể chấm dứt được các cuộc biểu tình.
Mai Lâm (Theo CNA/Straits Times)
| Người biểu tình chặn tàu điện ở Hong Kong
Người biểu tình chặn cửa, nhấn nút khẩn cấp, yêu cầu công ty vận hành tàu giải trình vụ côn đồ đánh người ở ga ... |
| Băng nhóm Trung Quốc đại lục bị cáo buộc tấn công người biểu tình Hong Kong
Một nhóm người mặc áo trắng, bịt mặt tối qua xuất hiện ở ga tàu điện ngầm, đánh bị thương hàng chục người biểu tình ... |
| Người biểu tình tấn công văn phòng Bắc Kinh tại Hong Kong
Người biểu tình Hong Kong tối qua tập trung tại Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh, ném trứng vào tòa nhà và phun sơn lên ... |
- Vì sao giới trẻ Mỹ quay lưng lại với AI? (11:14)
- Từ Thượng Hải đến London, New York: Siêu đô thị không thoát cảnh ngập úng (1 giờ trước)
- Fed giữ nguyên hay tăng lãi suất: Phụ thuộc vào Kevin Warsh? (2 giờ trước)
- Ông Trump: Mỹ và Iran đang 'đàm phán tích cực' (2 giờ trước)
- Không mời được Guardiola, Pirlo làm HLV Italy, Maldini từ chức sau 16 ngày (2 giờ trước)
- Khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công: “Đòn bẩy” mở rộng phát triển (2 giờ trước)
- Loạt vụ UAV nhằm vào vùng Vịnh sau khi Mỹ dừng không kích Iran (2 giờ trước)
- Ukraine bắt giữ người tổ chức triển lãm drone bị trúng tên lửa Nga (3 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7: Mưa to diện rộng, đề phòng ngập úng (3 giờ trước)
- Messi tặng quà đặc biệt cho toàn đội Argentina sau World Cup 2026 (3 giờ trước)