Tài chính - Ngân hàng
11/04/2025 03:08Ngược đời màu bảng số thị trường chứng khoán Nhật Bản: Đỏ lên, xanh xuống
Tại Nhật Bản, màu đỏ là màu của sự ăn mừng, đánh dấu sự tăng trưởng của giá cổ phiếu. Trong khi màu xanh — ngược lại với quan niệm 'xanh là đi' của đèn giao thông phương Tây — báo hiệu sự sụt giảm. Đối với xứ sở Mặt trời mọc, màu đỏ tượng trưng cho điềm lành và lễ hội. Màu đỏ là màu tượng trưng cho những ngày lễ sôi động của họ.
Quan niệm này khiến nhiều người chơi chứng khoán, đặc biệt với những người mới bắt đầu cảm thấy bỡ ngỡ. Trên thực tế, không nhiều người chấp nhận màu đỏ cho giá cổ phiếu tăng và màu xanh cho giá cổ phiếu giảm. Đối với nhà đầu tư tinh anh, tại thị trường Nhật Bản, một mức giá cổ phiếu đang tăng, được mã hóa bằng màu đỏ, là tín hiệu của sự cảnh giác. Điều này nhắc nhở rằng cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ đang dần khép lại.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản (Ảnh: Newsweek)
Mặt khác, màu xanh, báo hiệu sự giảm giá cổ phiếu, không nhất thiết phải là điềm xấu như mọi người vẫn nghĩ. Nó có thể là một cơ hội vàng, một tấm thảm chào đón nhà đầu tư bước vào và mua cổ phiếu với giá hấp dẫn hơn.
Không chỉ riêng Nhật Bản, quan niệm này cũng được áp dụng trên các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,...
Ngày 10/4, các thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng mạnh. Điều này được thúc đẩy bởi một đợt tăng trưởng mạnh trên Phố Wall, lớn nhất kể từ năm 2008, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tạm dừng tăng thuế trong 90 ngày đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc. Thị trường Nhật Bản dẫn đầu với chỉ số Nikkei 225 tăng 8,19%, trong khi chỉ số Topix tăng 7,44%.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 5,36%, còn Kosdaq vốn hóa nhỏ tăng 5,32%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 4,69%.
Các nhà đầu tư đang theo dõi cổ phiếu Trung Quốc, khi Mỹ tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125% sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch trả đũa với mức thuế 84% đối với hàng hóa Mỹ. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 1,60%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 3,92%.
Trước đó vài hôm, thị trường Nhật Bản phủ đầy màu xanh khi chỉ số chuẩn Nikkei có lúc mất gần 3.000 điểm. Trong 15 phút đầu phiên giao dịch, Nikkei 225 – chỉ số chứng khoán chủ chốt gồm 225 mã cổ phiếu – đã giảm 2.843,48 điểm, tương đương 8,42%, so với phiên cuối tuần trước, xuống còn 30.937,10 điểm – mức thấp nhất trong phiên kể từ tháng 10/2023.
Chỉ số Topix, đại diện cho toàn bộ thị trường, cũng giảm mạnh 215,40 điểm, tương đương 8,68%, xuống còn 2.266,66 điểm.
- Ca sĩ Long Nhật khai mua ma tuý giá 500 nghìn đồng, dùng với người giúp việc (14:00)
- Mỹ tăng kiểm tra hoạt động ngân hàng của người nhập cư sau sắc lệnh mới (6 phút trước)
- NASA thử nghiệm 'trạm xăng' trên đường tới Mặt Trăng và sao Hỏa (18 phút trước)
- Biểu tình leo thang, nhiều ngân hàng Bolivia đóng cửa (25 phút trước)
- Nhiệt độ Trái Đất nóng lên bao nhiêu vào năm 2100? (26 phút trước)
- Tổng quan quy mô, vốn đầu tư, tiến độ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (27 phút trước)
- Bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong vụ án ma túy ở TP.HCM (33 phút trước)
- Sinh viên giỏi gia tăng kể từ khi ChatGPT xuất hiện (1 giờ trước)
- Vì sao 7 yêu tinh nhện trong 'Tây du ký' từng đồng loạt đòi bỏ đóng phim? (1 giờ trước)
- Hiện trạng loạt dự án chống ngập ở nội đô Hà Nội trước hạn về đích 30/5 (2 giờ trước)