Quốc tế
09/09/2019 14:05Ngoại trưởng Nga Lavrov từ chối gọi Trung Quốc là "người anh lớn", chuyên gia đồng tình
Trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti, ông Alexander Lukin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á và SCO thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế, Học viện MGIMO, cho rằng gọi Trung Quốc là “người anh lớn” của Nga là không phù hợp.
Vị chuyên gia này cho rằng giữa hai nước có mối quan hệ bình đẳng và không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đang áp đặt các quyết định đối với Nga.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có tuyên bố rằng thật sai lầm khi gọi Trung Quốc là “người anh lớn” của Nga. Theo ông, Matxcơva đang xây dựng quan hệ với các quốc gia khác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và không hề có sự áp đặt từ bất cứ bên nào.
“Mọi việc trông không có vẻ như thế. Theo tôi thấy, nền kinh tế Trung Quốc đúng là có lớn hơn gấp 8 lần. Nhưng sự bình đẳng giữa các quốc gia được xác định không phải bởi ai lớn hơn ai, mà là liệu có sự áp đặt hay không, nghĩa là liệu bạn có phải chịu đựng điều đó (mối quan hệ với một quốc gia khác) hay không”, - ông Lukin nhận định bên lề Diễn đàn quốc tế các nền văn minh của Trung tâm phân tích Taihe.
![]() |
| Ngoại trưởng Lavrov phủ nhận ‘tình anh em’ với Trung Quốc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga) |
“Chẳng hạn như, Canada có đang phải chịu đựng việc nền kinh tế Mỹ lớn hơn gấp nhiều lần hay không. Có lẽ là không, bởi ít nhất thì họ không nói về điều đó, và chắc là Mỹ cũng không áp đặt bất kỳ quyết định nào đối với họ” - chuyên gia này cho biết thêm.
Theo ông Lukin, “không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc muốn lợi dụng sức mạnh kinh tế của mình để áp đặt bất kỳ quyết định nào đối với Nga”. “Vì vậy, tôi nghĩ ngài Lavrov đã đúng, chúng tôi đang có một mối quan hệ bình đẳng” - chuyên gia này kết luận.
“Nga cũng có những ưu thế trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như quân sự, vũ khí hạt nhân, một số công nghệ. Thậm chí, trong cả lĩnh vực ngoại giao, chúng tôi cũng có kinh nghiệm hơn” - ông Lukin chia sẻ.
Văn Đức (Nguồn RIA)
| Trung Quốc luyện tập duyệt binh, trung tâm Bắc Kinh bị phong tỏa
Trung tâm Bắc Kinh bị phong tỏa ngày 8/9 cho một cuộc diễn tập diễu hành vào ban đêm của quân đội Trung Quốc, chuẩn ... |
| Trung Quốc bơm 126 tỷ USD "cứu" kinh tế
Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm 6/9 đã đưa ra động thái kích thích nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại với việc ... |
- Bão mạnh nhất thế giới 2026 khiến Đài Loan tê liệt, gần 1.000 chuyến bay bị hủy (23/10/26 21:27)
- Lãi suất vay ngân hàng hơn 10%/năm, doanh nghiệp khó làm ăn có lãi (23/10/26 21:17)
- Tần Thủy Hoàng có từng uống 'thuốc trường sinh bất tử'? (23/10/26 21:15)
- Biểu tượng gợi cảm từng trượt ngôi Hoa hậu Hong Kong, U70 lẻ bóng, đẹp rạng ngời (23/10/26 20:30)
- Vì sao ở Nhật Bản, võ sỹ sumo dọa trẻ em khóc thét mà bố mẹ vẫn cười? (23/10/26 20:15)
- Với người Hàn Quốc, nhấc bát lên khỏi mặt bàn ăn là 'tướng bần hàn' (23/10/26 19:55)
- Tài xế SPX Express và câu chuyện phía sau những kiện hàng (23/10/26 19:45)
- Vinhomes Green Paradise là hiện thân cho tư duy tiên phong của Vingroup (23/10/26 19:30)
- Vì sao những thế hệ trước không có chuyện trò đánh thầy? (23/10/26 19:00)
- Vé xem concert BIGBANG bị hét giá, lightstick cho thuê đắt đỏ (23/10/26 18:30)
