Quốc tế
18/02/2025 04:07Ngoại trưởng Nga đến Ả-rập Xê Út chuẩn bị cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin
Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, sẽ tới Ả-rập Xê Út vào ngày 18/2 (giờ địa phương) để gặp nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: The Moscow Times)
Tuần trước, ông Trump có cuộc điện đàm đầu tiên với ông Putin kể từ khi trở lại nhiệm sở. Sau cuộc trò chuyện kéo dài 90 phút giữa hai tổng thống, Moskva và Washington tuyên bố họ sẽ sớm gặp mặt trực tiếp, và sau đó tiết lộ rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê Út.
Phát biểu với các nhà báo hôm 17/2, ông Peskov tuyên bố rằng ngoài để chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh, nhóm các quan chức hai nước cũng sẽ thảo luận tập trung vào việc xây dựng lại quan hệ song phương, cũng như về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ông Peskov giải thích rằng Ả-rập Xê Út được chọn làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao vì "phù hợp với cả phía Mỹ và Nga".
Người phát ngôn lưu ý rằng vẫn chưa rõ các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine có diễn ra hay không và có thể diễn ra khi nào. Ông nhấn mạnh các phái đoàn Nga và Mỹ sẽ thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán này vào hôm 18/2.
Tuy nhiên, theo ông Peskov, "mọi người đều đang cố gắng thảo luận về những gì cần phải làm để chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá". Ông nói thêm rằng cách đây không lâu, nhiều người ở phương Tây còn muốn kéo dài cuộc chiến.
Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng giải quyết xung đột Ukraine nếu ông trở lại nhiệm sở. Mặc dù ban đầu hứa sẽ kết thúc cuộc chiến trong "24 giờ", ông Trump sau đó chỉ thị cho đặc phái viên về Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg, tìm ra giải pháp trong vòng 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.
Theo một bản tin của Bloomberg, chính quyền ông Trump muốn thúc đẩy lệnh ngừng bắn sớm nhất là vào 20/4, dịp Lễ Phục sinh. Ông Kellogg cũng tuyên bố rằng trong tương lai gần, Mỹ có thể công bố một kế hoạch hòa bình.
Trong khi đó, Moskva nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ né tránh các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng sẽ không chấp nhận việc tạm thời đóng băng các hoạt động xung đột. Moskva sẽ kiên trì thực hiện các mục tiêu mà họ cho là vấn đề gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm cả việc Ukraine phải trung lập và phi quân sự hóa.
- Nhật Bản tăng nhiều loại thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng (14:44)
- Dừng việc tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng ở Hưng Yên (14:15)
- Vụ 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp' ở Phú Thọ: Bắt giữ 5 cán bộ, cựu cán bộ (14:15)
- Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 (14:02)
- Giá chip tăng trên toàn cầu mở cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc (1 giờ trước)
- 300 tấn thịt lợn bệnh ra thị trường: Doanh nghiệp suất ăn khẳng định không tiếp tay (1 giờ trước)
- Cháy xe khách ngùn ngụt giữa trung tâm Nha Trang, nhiều người hoảng loạn (1 giờ trước)
- Italy sa sút thảm hại ở World Cup, đánh dấu 20 năm tụt dốc không phanh (1 giờ trước)
- Vietcombank phủ nhận tin 'siêu lãi suất' 9%/năm, cảnh báo chiêu lừa đảo mới (2 giờ trước)
- Những quy định về AI trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/4 (2 giờ trước)