Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tố cáo Lãnh sự quán Trung Quốc là "ổ gián điệp"

“Mỹ có khả năng sẽ bắt giữ thêm nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc. Họ đang tham gia vào các hoạt động vượt qua ranh giới ngoại giao thông thường, những gì họ làm giống như nhiệm vụ của gián điệp”, ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post ngày 23/9.

Ông Pompeo đưa ra bình luận nay sau vụ một sĩ quan cảnh sát ở thành phố New York bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Trung Quốc hồi tuần rồi. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc.

Hôm 25/9, lãnh sự quán Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của ông Pompeo. Theo đó, "phía Mỹ đã cố ý bóp méo các trao đổi thông thường giữa lãnh sự quán và khu vực lãnh sự với các cáo buộc sai sự thật, vô căn cứ", theo tờ Newswek.

0045 mike pompeo

Một người phát ngôn lãnh sự quán cũng nói rằng "chưa từng có hành động 'gián điệp' nào và cáo buộc đó chỉ là trò vu khống ác độc".

Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, lãnh sự quán Trung Quốc tại hơn 20 thành phố của Mỹ đang hỗ trợ các quân nhân Trung Quốc đóng giả làm sinh viên để tham gia vào các hoạt động gián điệp.

Ông Pompeo nói rằng các nỗ lực gián điệp của Trung Quốc thậm chí còn mở rộng tới trụ sở Liên hợp quốc ở Manhattan và khẳng định chính quyền Trump đang theo dõi chặt chẽ số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc làm việc tại Mỹ.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York vẫn chưa đưa ra bình luận về cáo buộc mới đây của Ngoại trưởng Mỹ.

Mỹ gia tăng các chỉ trích nhắm vào Trung Quốc khi căng thẳng giữa 2 nước leo thang liên quan tới một loạt vấn đề từ gián điệp, COVID-19, việc đánh cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ và giam giữ các nhóm thiểu số ở Tân Cương. Các tiểu bang "cần tăng cường cảnh giác"

Trước đó, phát biểu tại nghị viện bang Wisconsin, Ngoại trưởng Pompeo nói giới chức cấp bang phải cảnh giác trước nguy cơ bị các nhà ngoại giao Trung Quốc lôi kéo vào hoạt động gián điệp và tuyên truyền cho Bắc Kinh.

Ông Pompeo, từng là giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), cho biết Bộ Ngoại giao đang xem xét hoạt động của Hiệp hội Hữu nghị Mỹ - Trung và Hội đồng Thúc đẩy tái thống nhất hòa bình Trung Quốc vì nghi ngờ 2 tổ chức này đang cố gây ảnh hưởng tại các trường học, nhóm doanh nghiệp và chính trị gia cấp bang ở Mỹ.

Hai tổ chức này liên quan Ban Công tác mặt trận thống nhất của chính quyền Bắc Kinh, theo Reuters dẫn lời ông Pompeo. “Hãy lưu ý rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc tiếp cận giới chức địa phương không phải vì tinh thần hợp tác hay hữu nghị”, ông Pompeo nói, đồng thời cảnh báo về “các chiến dịch gián điệp và gây ảnh hưởng” của Trung Quốc ngay cả ở cấp chính quyền thấp nhất.

“Mỹ có khả năng sẽ bắt giữ thêm nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc. Họ đang tham gia vào các hoạt động vượt qua ranh giới ngoại giao thông thường, những gì họ làm giống như nhiệm vụ của gián điệp”, ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post ngày 23.9.

Ông Pompeo đưa ra bình luận nay sau vụ một sĩ quan cảnh sát ở thành phố New York bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Trung Quốc hồi tuần rồi. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc.

0040 embassy of china washington dc 9252 1595467592
Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington DC

Trước đó, phát biểu tại nghị viện bang Wisconsin, Ngoại trưởng Pompeo nói giới chức cấp bang phải cảnh giác trước nguy cơ bị các nhà ngoại giao Trung Quốc lôi kéo vào hoạt động gián điệp và tuyên truyền cho Bắc Kinh.

Ông Pompeo, từng là giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), cho biết Bộ Ngoại giao đang xem xét hoạt động của Hiệp hội Hữu nghị Mỹ - Trung và Hội đồng Thúc đẩy tái thống nhất hòa bình Trung Quốc vì nghi ngờ 2 tổ chức này đang cố gây ảnh hưởng tại các trường học, nhóm doanh nghiệp và chính trị gia cấp bang ở Mỹ.

Hai tổ chức này liên quan Ban Công tác mặt trận thống nhất của chính quyền Bắc Kinh, theo Reuters dẫn lời ông Pompeo. “Hãy lưu ý rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc tiếp cận giới chức địa phương không phải vì tinh thần hợp tác hay hữu nghị”, ông Pompeo nói, đồng thời cảnh báo về “các chiến dịch gián điệp và gây ảnh hưởng” của Trung Quốc ngay cả ở cấp chính quyền thấp nhất.

Phóng viên (t/h)

Ngoại trưởng Pompeo: Trung Quốc là mối đe dọa quyền lực lớn nhất đối với Mỹ Ngoại trưởng Pompeo: Trung Quốc là mối đe dọa quyền lực lớn nhất đối với Mỹ
Trung Quốc chỉ trích ông Pompeo, nói mưu đồ của Mỹ sẽ thất bại Trung Quốc chỉ trích ông Pompeo, nói mưu đồ của Mỹ sẽ thất bại
Toàn văn phát biểu kêu gọi chống 'Trung Quốc chuyên chế' của Pompeo Toàn văn phát biểu kêu gọi chống 'Trung Quốc chuyên chế' của Pompeo

/ Nghề nghiệp & Cuộc sống