Hậu trường - Chính khách
25/04/2025 16:55Ngoại trưởng Mỹ gọi đồng minh NATO là 'nhóm đối tác cấp dưới'
Trong một cuộc phỏng vấn với The Free Press, ông Rubio cho rằng mặc dù việc tham gia NATO là lợi ích của Mỹ, các thành viên phải chia sẻ trách nhiệm của mình. Nếu không, đó không phải là một liên minh thực sự mà là một "sự phụ thuộc".
Mỹ hiện đang chi trả một phần lớn ngân sách của NATO, trong khi nhiều quốc gia thành viên vẫn chưa đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP như đã cam kết. Ông Rubio lập luận rằng sự mất cân bằng này làm yếu đi tính khả thi và sự đoàn kết của NATO.
"NATO có thể tốt, miễn là NATO thực sự là một liên minh phòng thủ, chứ không phải là Mỹ với một nhóm đối tác cấp dưới không làm tròn trách nhiệm của mình", ông nói.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio đã trấn an các đồng minh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không phản đối NATO và Mỹ sẽ vẫn ở lại trong khối. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng lên 5%. Động thái này phù hợp với phát biểu gần đây của các quan chức cấp cao Mỹ khác. Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz cho biết Washington kỳ vọng tất cả các thành viên sẽ đạt mức chi tiêu quốc phòng 2% vào Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo các quốc gia NATO ở châu Âu rằng họ cần chi tiêu nhiều hơn cho quân đội của mình, vì Mỹ không thể đảm bảo an ninh châu Âu một mình.
"Thời kỳ Mỹ là bên đảm bảo duy nhất cho an ninh châu Âu đã qua", ông nói trong bài phát biểu tại Học viện Chiến tranh Quân đội hôm thứ Tư (24/4). Chi tiêu quốc phòng luôn là một điểm tranh cãi trong NATO. Hội nghị thượng đỉnh tháng 6 tới sẽ giải quyết vấn đề này, với các cuộc thảo luận về việc sửa đổi cam kết đầu tư quốc phòng.
https://vtcnews.vn/ngoai-truong-my-goi-dong-minh-nato-la-nhom-doi-tac-cap-duoi-ar939760.html
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (19:40)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (19:19)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (19:01)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (1 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (1 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (1 giờ trước)
- Cơ chế “làn xanh” sẽ tạo cú hích cho phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô Hà Nội (2 giờ trước)
- EU tăng tốc cải cách hệ thống ngân hàng (2 giờ trước)
- Nhân lực chất lượng cao - “hạ tầng mềm”đón FDI thế hệ mới (2 giờ trước)
- Giá bạc tiếp tục phục hồi: Liệu đã tạo đáy? (3 giờ trước)