Quốc tế
26/04/2020 22:43Nghìn người biểu tình chống lệnh phong tỏa ở Đức
Người biểu tình liên tục hét lên "Tôi muốn cuộc sống bình thường trở lại" và giơ cao các khẩu hiệu như "Bảo vệ quyền hiến pháp", "Tự do không phải là tất cả, nhưng không có tự do thì không có gì".
Cảnh sát đã quây hàng rào quanh quảng trường Rosa Luxemburg, nơi người biểu tình hướng tới, khiến họ phải tập trung ở những con đường gần đó. Một số người biểu tình đã cố gắng giữ khoảng cách, chỉ ngồi dưới đất và đeo khẩu trang, nhưng những người khác lại tụ tập với nhau. Cảnh sát Đức cho biết trên Twitter rằng họ đã bắt hơn 100 người.
Giống như hàng chục quốc gia trên thế giới, Đức đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động công cộng để ngăn Covid-19 lây lan và áp lệnh phong tỏa từ ngày 17/3.
Những người biểu tình đã rải những tờ báo có tựa đề "Kháng chiến dân chủ", trong đó cho rằng nCoV là nỗ lực nhằm thâu tóm quyền lực bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi. Các bài viết trích dẫn ý kiến của 127 bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới nghi ngờ về sự cần thiết của lệnh phong tỏa.
![]() |
| Cảnh sát Đức bắt một người biểu tình ở Berlin hôm 25/4. Ảnh: AFP. |
"Trong lúc Covid-19 đang bùng phát và theo các quy định hạn chế, chúng tôi có nhiệm vụ ngăn các cuộc tụ tập", phát ngôn viên cảnh sát Thilo Cablitz cho biết, thêm rằng khoảng 180 sĩ quan đã được triển khai
Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức hồi đầu tháng ra phán quyết cho phép người dân tổ chức các cuộc biểu tình nếu họ tuân thủ những quy tắc cách biệt cộng đồng. Quyết định được đưa ra sau khi các nhà hoạt động dân chủ cho rằng lệnh phong tỏa đã vi phạm quyền tự do hội họp.
Với hơn 150.000 ca nhiễm và 5.500 người tử vong, Đức đang là vùng dịch lớn thứ năm thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Tuy nhiên, quốc gia này có tỷ lệ tử vong tương đối thấp do tiến hành xét nghiệm nhanh chóng và rộng rãi.
Chính phủ Đức đã cho phép các cửa hàng nhỏ, cùng các đại lý xe và nhà sách mở cửa trở lại hồi đầu tuần, nhưng quy tắc cách biệt cộng đồng vẫn được áp dụng tới ngày 3/5.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)
| Đức sẽ miễn phí điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân tiếp nhận từ EU
Đức sẽ miễn chi phí điều trị COVID-19 cho bệnh nhân của các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) mà nước này đã tiếp ... |
| Merkel kêu gọi Trung Quốc minh bạch về nCoV
Thủ tướng Đức nói sự minh bạch của Trung Quốc sẽ giúp thế giới hiểu rõ hơn về nCoV khi bệnh dịch vẫn chưa có ... |
| Ca nhiễm nCoV trong ngày ở Đức lập kỷ lục mới
Đức đánh dấu ba ngày liên tiếp ca nhiễm nCoV mới tăng, khi hôm nay ghi nhận thêm 3.380 ca, kỷ lục mới trong một ngày, ... |
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (1 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (1 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (1 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (1 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (2 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (2 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (2 giờ trước)
- Đất đấu giá Hà Nội: Qua thời “sóng” giá (3 giờ trước)
- Bài 4: Ai cầm lái những cuộc hồi sinh ven sông? (3 giờ trước)
- Thế giới xử lý UAV xâm nhập khu vực sân bay dân dụng thế nào? (3 giờ trước)
