Quốc tế
03/01/2025 04:53Nghi phạm vụ nổ xe Tesla và khủng bố New Orleans từng làm chung căn cứ quân sự
Daily Mail ngày 2/1 đưa tin, nghi phạm cho nổ tung chiếc Tesla Cybertruck bên ngoài khách sạn Trump International ở Las Vegas, Mỹ, được xác định là Matthew Livelsberger (37 tuổi), từng phục vụ trong quân đội.
Mặc dù cảnh sát chưa công khai nêu tên Livelsberger, nhưng nhiều kênh truyền thông dẫn các nguồn tin từ cơ quan pháp luật cho biết danh tính của nghi phạm này.
Đặc biệt, các nguồn tin cho rằng, Livelsberger từng phục vụ tại cùng một căn cứ quân sự với Shamsud Din Jabbar, nghi phạm vụ đâm xe khủng bố New Orleans. Vụ đâm xe diễn ra vài giờ trước vụ nổ, khiến ít nhất 15 người chết và hàng chục người bị thương. Vụ việc được điều tra như một vụ khủng bố sau khi cảnh sát tìm thấy cờ IS trong chiếc xe gây tai nạn.
Hiện trường vụ nổ xe Tesla bên ngoài khách sạn quốc tế Trump.
Livelsberger được cho là đã phục vụ hơn 19 năm trong quân đội, trong đó 18 năm ở lực lượng đặc biệt. Một trang Linkedin (mạng xã hội việc làm) với tên tương tự nêu chức vụ hiện tại của người này là quản lý hệ thống từ xa và tự động, và anh ta mới chỉ đảm nhiệm vị trí được ba tháng.
Trong khi đó, FBI cũng khám xét một ngôi nhà liên quan đến Livelsberger. Nghi phạm lớn lên ở Colorado Springs.
Trước khi cho nổ tung chiếc Cybertruck, nghi phạm được cho là thuê xe này thông qua ứng dụng Turo ở Colorado Springs, và lái qua biên giới đến Nevada, dừng lại ở nhiều trạm sạc khác nhau dọc theo tuyến đường.
Nghi phạm tử vong trong vụ nổ bên ngoài khách sạn.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cũng lên tiếng về vụ nổ xe, chỉ trích các lực lượng chức năng chưa hoàn thành nhiệm vụ và cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến các sự việc là do chính sách mở cửa biên giới.
(Ảnh chụp màn hình: Daily Mail)
Hôm 1/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu trước toàn quốc, nêu rõ nỗ lực của chính quyền liên bang nhằm điều tra cả hai vụ việc.
Ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định xem hai sự việc này có liên quan hay không, nhưng cảnh báo công chúng không nên đưa ra kết luận vội vàng.
Ông Biden cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ, nhấn mạnh cam kết của chính quyền trong việc làm sáng tỏ đầy đủ chi tiết về thảm kịch này và đảm bảo thực thi công lý.
Cùng ngày, CEO Tesla Elon Musk phủ nhận mạnh mẽ việc bản thân chiếc xe Cybertruck là nguyên nhân gây nổ. Ông bình luận vụ nổ "có vẻ như là một hành động khủng bố" và tuyên bố rằng "có lẽ" cả hai vụ việc có liên quan theo một cách nào đó.
- Số phận 3 người vợ Bao Công và hậu duệ của ông (1 giờ trước)
- Con trai 35 tuổi qua đời, người mẹ U70 thụ tinh ống nghiệm để sinh thêm em bé (1 giờ trước)
- Môn võ Trung Quốc 300 tuổi vang danh 'thực chiến mạnh nhất' (2 giờ trước)
- Sự thật ít biết về đoàn phim Tây Du Ký 1986: Cả đoàn từng ăn chay theo Tôn Ngộ Không (2 giờ trước)
- Gen Z luôn nói ‘phải yêu mình nhất’, Đức Phật lý giải thế nào là yêu chính mình (2 giờ trước)
- Thủy lôi Iran: 'Cơn ác mộng' đối với lực lượng rà phá của phương Tây (3 giờ trước)
- Làm đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức xây dựng khẩn cấp (4 giờ trước)
- Giá xăng trong nước hạ nhiệt, đường sắt giảm giá vé tàu, cước chuyển hàng hóa (4 giờ trước)
- Vì sao người Mỹ không ngủ trưa? (5 giờ trước)
- Chưa lộ chủ mưu, FIFA tiếp tục điều tra 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận (5 giờ trước)