Hồ sơ vụ án
22/07/2019 18:19Nghi phạm từng tới thăm dò xưởng phim Nhật trước khi phóng hỏa
|
|
|
Tòa nhà của xưởng phim Kyoto Animation sau khi bị phóng hỏa ngày 18/7. Ảnh: Reuters. |
Một nhân chứng cho biết bà nhìn thấy người đàn ông trông giống Shinji Aoba, nghi phạm phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation, xuất hiện gần bãi đỗ xe đạp bên ngoài một cửa hàng tiện lợi cách trụ sở hãng phim khoảng 200 mét hôm 15/7. Bên cạnh người này có hai chiếc hộp dường như chứa các bình ga.
Hai ngày sau, một học sinh trung học cũng nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc áo phông màu đỏ và quần bò giống với bộ quần áo mà Aoba mặc lúc y bị bắt sau khi phóng hỏa xưởng phim Kyoto Animation.
Các nhân chứng cho hay nghi phạm Shinji Aoba hôm 18/7 đã đổ chất lỏng dễ cháy vào tòa nhà của xưởng phim Kyoto Animation và hét lên "Chết đi" trước khi châm lửa, khiến 34 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Khi bị bắt tại hiện trường, Aoba nói hãng Kyoto Animation đã đạo nhái tác phẩm của ông ta, nhưng cảnh sát khẳng định họ sẽ thận trọng chờ đến khi thẩm vấn nghi phạm mới xác nhận động cơ gây án. Nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện do bị bỏng nặng nên cảnh sát vẫn chưa thể thẩm vấn.
Đây là vụ thảm sát lớn nhất ở Nhật Bản trong 20 năm qua, kể từ vụ phóng hỏa năm 2001 vào một tòa nhà ở thủ đô Tokyo làm 44 người thiệt mạng.
| Nghi phạm phóng hỏa xưởng phim Nhật là người sống khép kín và nóng nảy
Hàng xóm mô tả Aoba nghiện game, sinh hoạt theo giờ giấc bất thường, ít giao thiệp và từng gây gổ với người sống ở ... |
| Nghi phạm phóng hỏa Nhật nói công ty phim hoạt hình ăn cắp tiểu thuyết
Người đàn ông bị tình nghi phóng hỏa studio phim hoạt hình ở Kyoto làm 33 người thiệt mạng nói với cảnh sát rằng anh ... |
| Cháy xưởng phim Nhật khiến 33 người chết: Lời nhân chứng tiết lộ động cơ
Nhân chứng kể rằng nghi phạm bị bắt giữ tỏ ra rất bất mãn, tức giận, hét lên một cái gì đó về việc anh ... |
Vũ Hoàng (Theo Kyodo, AP)
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (3 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (3 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (3 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (4 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (4 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (4 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (7 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (7 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (8 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (8 giờ trước)
