Nghi phạm bịt mặt cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai gì?

Bước đầu nghi phạm Đào Anh Tuấn khai lý do xông vào chi nhánh ngân hàng để cướp tài sản.

Sáng 12/5, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, nghi phạm bịt kín mặt xông vào chi nhánh ngân hàng trên đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) khai nhận, do áp lực cuộc sống khó khăn, nợ nần nên đi cướp ngân ngân hàng.

Nghi phạm được xác định là Đào Anh Tuấn (SN 1973, thường trú ngõ 285 Lê Lợi; thuê nhà ở ngõ 275 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng).

 Nghi phạm bịt mặt cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai gì? - 1

Đào Anh Tuấn khai do nợ nần, cuộc sống khó khăn nên đã đi cướp ngân hàng.

Thời điểm xông vào chi nhánh ngân hàng này, nghi phạm mang theo khẩu súng dạng súng bắn đạn hoa cải. Thấy nhân viên ngân hàng báo động an ninh, Tuấn bỏ chảy khi chưa cướp được gì.

Đào Anh Tuấn chưa có tiền án, tiền sự. Nghi phạm có 1 vợ, 2 con còn nhỏ.

 Nghi phạm bịt mặt cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai gì? - 2

Nghi phạm bịt kín mặt, mang theo súng dạng súng bắn hoa cải xông vào ngân hàng định cướp tài sản.

Trước đó, theo camera an ninh ghi lại, chiều 11/5, một kẻ bịt mặt, cầm theo vật dài khoảng 60cm nghi là hung khí xông vào trụ sở phòng giao dịch ngân hàng trên đường Lạch Tray, đe doạ nhân viên để cướp tài sản, sau đó rời hiện trường. 

Lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và Lê Chân truy bắt thành công nghi phạm khi đang ăn tối cùng vợ con.

Tang vật thu giữ là 1 balo thể thao, trong có chứa 1 khẩu súng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://vtc.vn/nghi-pham-bit-mat-cuop-ngan-hang-o-hai-phong-khai-gi-ar676202.html

Nguyễn Huệ / VTC News