Nghi can cướp ngân hàng ở Sài Gòn bị bắt

Bỏ chạy khi chuông báo động của Ngân hàng Bắc Á (TP HCM) hú inh ỏi, Nguyễn Văn Din về quê Bình Định trốn một tuần thì bị phát hiện.

Ngày 11/7, Công an TP HCM phối hợp trinh sát quận Tân Phú bắt Nguyễn Văn Din (28 tuổi) - nghi can khống chế nữ nhân viên Ngân hàng Bắc Á, buộc đưa tiền một tuần trước. Anh ta đang được di lý từ Bình Định về Sài Gòn phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Din thừa nhận nảy sinh ý định cướp chi nhánh BacABank trên đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú, do nhiều lần quan sát chỉ thấy có một nhân viên bảo vệ.

nghi can cuop ngan hang o sai gon bi bat

Chi nhánh ngân hàng tên cướp xông vào. Ảnh: Minh Tân.

Chiều 4/7, Din chạy xe tay ga màu đỏ - đen đến. Vẫn đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, hắn bước đến quầy giao dịch số một. Ném balô xuống bàn, Din chĩa súng (giống rulo) vào mặt nữ nhân viên 29 tuổi, quát to "cướp đây", yêu cầu bỏ tiền vào balô.

Mọi người có mặt trong phòng giao dịch hoảng hốt, nữ nhân viên lập tức bấm chuông báo động, còi hú inh ỏi. Tên cướp luống cuống bỏ chạy ra ngoài. Nhân viên bảo vệ ngân hàng chặn đầu nhưng bị hắn dí súng hăm doạ buộc lùi lại. Din lên xe tẩu thoát về hướng vòng xoay Phú Lâm.

Cơ quan điều tra trích xuất camera an ninh ngân hàng và xung quanh khu vực, phát hiện danh tính Din nhưng hắn đã bỏ trốn về quê Bình Định.

Hiện, chưa có thông tin xác định khẩu súng Din gây án là thật hay giả.

nghi can cuop ngan hang o sai gon bi bat Công an điều tra nghi án cướp ngân hàng ở TP.HCM

Một thanh niên cầm vật giống súng xông vào Ngân hàng Bắc Á để cướp tài sản. Tuy nhiên, bảo vệ nhanh tay bấm chuông ...

nghi can cuop ngan hang o sai gon bi bat Cướp gần 8.000 USD từ ngân hàng bằng vật không ai ngờ

Mánh khóe vô cùng đơn giản của tên cướp 47 tuổi lại có thể dễ dàng qua mặt nhân viên ở 2 ngân hàng Israel.

Quốc Thắng

/ https://vnexpress.net