Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Toản là tân Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội

Ngày 10-5, tại Hà Nội, Đại hội VII Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra với sự tham dự của 250 hội viên và văn nghệ sĩ Thủ đô.

Đại hội VII Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.
 
Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 Đào Quang Minh khẳng định, công tác sáng tác và triển lãm ảnh đã đạt được những thành tựu nổi bật. Hội đã tổ chức hơn 20 cuộc thi và triển lãm ảnh ý nghĩa về Hà Nội: “Hà Nội đương đại”, “Trên mọi nẻo đường Tổ quốc”, “Phố phường Hà Nội”, “Những bức ảnh đi cùng năm tháng”, “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Hà Nội tôi yêu - Niềm tin chiến thắng”, “Kiến trúc Hà Nội xưa và nay cùng sự phát triển của Thủ đô”, “Vẻ đẹp người Hà Nội”… thu hút sự tham gia lao động sáng tạo của đông đảo hội viên, với nhiều tác phẩm phản ánh sự phát triển Thủ đô, những giá trị truyền thống của Thăng Long - Hà Nội.

Hội đã kết nạp và bảo trợ thêm nhiều câu lạc bộ nhiếp ảnh. Các câu lạc bộ: Nhiếp ảnh Thăng Long, Nhiếp ảnh Người cao tuổi, Nhiếp ảnh Hà Nội, Nhiếp ảnh Tràng An, Nhiếp ảnh Hồ Gươm… hoạt động tích cực với nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, đóng góp cho nguồn tư liệu ảnh về Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tiếp tục đưa phong trào nhiếp ảnh ở Thủ đô lên tầm cao mới, xứng đáng với vai trò trung tâm nhiếp ảnh của cả nước. Ban Chấp hành Hội tiếp tục phát động nhiều cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội với chủ đề ý nghĩa và tổ chức các hoạt động thực tế sáng tác hiệu quả.

Phát biểu tại đại hội, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội ghi nhận những nỗ lực của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội và các nghệ sĩ nhiếp ảnh Thủ đô đã khắc phục, vượt qua khó khăn, đặc biệt là giai đoạn dịch Covid-19, để phát triển đội ngũ, tập trung sáng tác đạt kết quả nổi bật. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia cổ vũ đẩy lùi dịch bệnh bằng những tác phẩm ý nghĩa, có giá trị nghệ thuật cao.

 
 Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.
 
Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục xây dựng đội ngũ hội viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tài năng, có những tác phẩm đạt giá trị cao. Các hội viên nỗ lực phát huy sáng tạo để cống hiến nhiều tác phẩm ý nghĩa về Hà Nội. Hội cũng cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động sáng tác, tổ chức cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 thành viên. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Toản là tân Chủ tịch Hội. Hai Phó Chủ tịch là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính và nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Chí Liêm.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1031529/nghe-si-nhiep-anh-nguyen-van-toan-la-tan-chu-tich-hoi-nhiep-anh-nghe-thuat-ha-noi

AN NHI