Ngày khai trường khác lạ ở Phần Lan - nơi có nền giáo dục dẫn đầu thế giới

Bước vào năm học mới đồng nghĩa với việc trở lại lớp học, học tập và làm bài tập về nhà nhưng với học sinh ở Phần Lan là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thay vì tuân theo các giáo án giảng dạy cứng nhắc, giáo viên Phần Lan thích giúp học sinh bắt đầu năm học mới, trở lại với trường lớp bằng các trò chơi, các bài tập vận động và trò chuyện sôi nổi về các hoạt động trong kỳ nghỉ hè. Thậm chí, nhiều giáo viên còn cho học trò nghỉ nửa ngày ngay ngày khai giảng, tờ The Atlantic cho hay. 

"Tôi nghĩ quan trọng là phải có một "khởi đầu dễ chịu" để những thủ tục thường lệ ở trường học dần dần quen thuộc với trẻ" - cô Johanna Hopia, giáo viên trường tiểu học Martti Ahtisaari ở Kuopio cho biết. 

Nhà quản lý giáo dục Jere Linnanen tại một trường học ở Helsinki nhất trí với quan điểm này. "Tôi muốn bắt đầu đi học với ít căng thẳng nhất có thể, cho cả tôi và học trò của mình" - ông nói. 

Phương pháp tiếp cận thư giãn để giảng dạy này rất khác với các trường học ở Bắc Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, nơi mà giáo viên thường buộc phải tuân theo một chương trình giảng dạy cứng nhắc và phải lên kế hoạch trước cho việc giảng dạy. 

Và điều đó chưa phải là khác biệt duy nhất. Ở Phần Lan, trẻ không phải đi học chính thức ở trường khi chưa đủ 7 tuổi. Không có bài kiểm tra điều kiện, thời gian ở trường ngắn và học sinh ít phải làm bài tập về nhà. Hệ thống giáo dục Phần Lan cũng tin tưởng mạnh mẽ vào việc học thông qua vui chơi và học sinh được 15 phút giải lao sau mỗi tiết học 45 phút. 

Phương pháp giảng dạy độc đáo này đã chứng minh được là rất hiệu quả. Thực tế, Phần Lan có một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới và xếp vị trí thứ nhất về xóa mù chữ.

Công viên với những bức tượng phát ra âm thanh ở Phần Lan
Phần Lan xin lỗi vì xâm phạm lãnh hải Nga
Chương trình chống bắt nạt ở Phần Lan được thế giới áp dụng

/ laodong.vn