Ngày đầu Đà Nẵng phong tỏa: Nhiều bệnh nhân chạy thận không kịp vào viện

Nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo đứng bên ngoài khu cách ly Bệnh viện Đà Nẵng sau khi khu vực bệnh viện bị phong toả.

ngay dau da nang phong toa nhieu benh nhan chay than khong kip vao vien

Nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo đứng bên ngoài khu cách ly Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh Hữu Long

Từ 0 giờ sáng 28.7, 4 tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã được lập 10 chốt chặn, phong tỏa hoàn toàn.

Việc lập chốt phong tỏa để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra ngoài cộng đồng. Tuy vậy, theo ghi nhận sáng cùng ngày, nhiều người bệnh chạy thận, lọc máu vì nhiều lý do không kịp vào bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Long (trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) bị suy thận mãn cho biết, bệnh viện đặt có lịch chạy thận tại bệnh viện vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

ngay dau da nang phong toa nhieu benh nhan chay than khong kip vao vien
Ông Nguyễn Văn Long lo lắng chưa biết khi nào được lọc máu, chạy thận. Ảnh: Hữu Long

Phần vì chủ quan, phần vì không nắm được thông tin nên khi Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa, ông Long tỏ ra bất ngờ và lo lắng không biết bản thân có thể chạy thuốc theo lịch không?

"Việc phong tỏa khiến những người chạy thận như chúng tôi khó khăn trong việc mua thuốc bổ, thực phẩm sẽ rất khó khăn" – ông Long chia sẻ.

Sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Ngọc Yến (phường Hòa Thuận Đông, quận Cẩm Lệ,) đưa mẹ đến Bệnh viện Đà Nẵng chạy thận từ 7h. Thế nhưng sau khi mất nhiều tiếng đồng hồ đợi bên ngoài, bà Yến đành đưa người mẹ về lại nhà.

ngay dau da nang phong toa nhieu benh nhan chay than khong kip vao vien
Nhiều tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Đà Nẵng đã bị phong tỏa. Ảnh: Hữu Long

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, một số bệnh nhân chạy thận vẫn đợi trước các khu vực phong tỏa. Phần lớn mọi người đều tỏ vẻ mệt mỏi.

“Chúng tôi biết dịch bệnh hoành hành nên việc phong tỏa là hợp lý. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn bệnh viện có một cách xử lý phù hợp đối với những trường hợp chạy thận” – bà Lan – bệnh nhân chạy thận trú tại quận Cẩm Lệ, nói.

Sáng cùng ngày, trong quá trình đi kiểm tra các chốt phong tỏa dẫn vào 3 bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh gặp hình ảnh một số bệnh nhân chạy thận tập trung ở bên ngoài rào chắn tại đường Quang Trung. Ngay lập tức, ông Chinh

đã gọi điện thoại cho Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đề nghị có hướng giải quyết cho những trường hợp bệnh nhân này.

Sáng cùng ngày, trong quá trình đi kiểm tra các chốt phong tỏa dẫn vào 3 bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh gặp hình ảnh một số bệnh nhân chạy thận tập trung ở bên ngoài rào chắn tại đường Quang Trung. Ngay lập tức, ông Chinh

đã gọi điện thoại cho Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đề nghị có hướng giải quyết cho những trường hợp bệnh nhân này.

Hữu Long

ngay dau da nang phong toa nhieu benh nhan chay than khong kip vao vien Dựng barie phong tỏa nhiều tuyến đường quanh 2 bệnh viện Đà Nẵng

Trong đêm cảnh sát kéo chắn barrier phong tỏa các nút giao thông ở xung quanh bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C để ...

ngay dau da nang phong toa nhieu benh nhan chay than khong kip vao vien Gần 1.000 người bị phong toả ở Bệnh viện C Đà Nẵng sinh hoạt thế nào?

Bệnh viện C Đà Nẵng phong tỏa, cách ly gần 1.000 người đang điều trị, chăm sóc người thân cùng y bác sĩ, nhân viên ...

ngay dau da nang phong toa nhieu benh nhan chay than khong kip vao vien Bệnh viện C Đà Nẵng đảm bảo cung ứng thực phẩm trong lúc phong tỏa

Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thiện cho hay, mặc dù bị phong tỏa nhưng bệnh viện vẫn đảm bảo đủ nguồn ...

/ laodong.vn