Tuần qua (từ ngày 23 đến ngày 27-2), Ngân hàng Nhà nước “hút ròng” qua thị trường mở (OMO), trong khi liền 3 tuần trước Tết Nguyên đán “bơm ròng”. Như vậy, thị trường tiền tệ đã không còn căng thẳng, tạo điều kiện cho lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm xuống 2,83%.

Thống kê, tổng giá trị hút ròng của Ngân hàng Nhà nước là 78.218,39 tỷ đồng. Trong đó, tổng khối lượng trúng thầu qua OMO đạt 9.773,99 tỷ đồng, tập trung vào kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 14 ngày, với lãi suất 4,5%/năm.

giao-dich-tien-te-5-4.jpg
Ảnh minh họa

Trong khi đó, khối lượng đáo hạn lên tới hơn 88 nghìn tỷ đồng, riêng phiên ngày 24-2 ghi nhận lượng đáo hạn hơn 30.888 tỷ đồng. Rõ ràng, áp lực thanh khoản đã hạ nhiệt, dòng tiền quay trở lại hệ thống giúp Ngân hàng Nhà nước cân bằng cung tiền, tránh dư thừa thanh khoản kéo dài.

Trước đó, những tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 208 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ thanh khoản, đáp ứng nhu cầu tiền mặt và tín dụng tăng cao dịp cuối năm.

Với thanh khoản dồi dào, lãi suất liên ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó, lãi suất qua đêm giảm 0,93%, xuống 2,83%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 3,48% còn 5,62%/năm; 1 tháng giảm 0,22% xuống 7,31%/năm. Tuy nhiên, kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,58% lên 6,36%/năm; 3 tháng tăng 0,27% lên 7,4%/năm.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng duy trì quanh 900 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm, cùng đó doanh số kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng “hạ nhiệt”.

Hà Linh (hanoimoi.vn)